1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đề xuất lập quỹ khen thưởng cho “hiệp sĩ” chống tội phạm

(Dân trí) - Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc TPHCM đề xuất UBND TP ban hành Quy chế “Thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống tội phạm” để khen thưởng những “hiệp sĩ” có thành tích phòng chống tội phạm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc TPHCM (Ban PTTDBVANTQ TPHCM), trong năm 2012, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an gần 33.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự (trong đó có hơn 18.000 tin có giá trị), giúp công an làm rõ hơn 4.600 vụ việc, bắt giữ gần 7.000 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 20 tỷ đồng.

Quần chúng cũng đã vận động 78 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú và cung cấp thông tin cho công an bắt giữ 275 đối tượng; trực tiếp bắt 880 vụ phạm pháp hình sự, 1.161 đối tượng phạm pháp quả tang, thu hồi tài sản trên 3,1 tỷ đồng.

Đề xuất lập quỹ khen thưởng cho “hiệp sĩ” chống tội phạm
Các “hiệp sĩ” đường phố đã giúp cơ quan công an bắt nhiều đối tượng trộm cướp, giữ gìn an ninh trật tự xã hội (ảnh: Trung Kiên)

Do đó, công tác tuyên truyền vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được TPHCM đặc biệt chú trọng. Ban PTTDBVANTQ TPHCM đề nghị thành lập quỹ phòng chống tội phạm nhằm thường xuyên quan tâm khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quỹ này sẽ được phép vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ để khen thưởng, hỗ trợ cho quần chúng có thành tích phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm.

Theo Ban PTTDBVANTQ TPHCM, trong năm 2012 do một số doanh nghiệp đang khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nền kinh tế đang bị áp lực hàng tồn kho và nợ xấu ngân hàng, vấn đề việc làm… đã tác động ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Do đó, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự giao thông, đô thị và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự còn phức tạp.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong năm tới, Ban PTTDBVANTQ TPHCM đề nghị xây dựng và nhân rộng các hình thức tự quản, tự phòng của nhân dân về an ninh trật tự. Tập trung xây dựng hộ, nhóm hộ, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. UBND các cấp, các ngành, các đoàn thể tùy vào điều kiện thực tế ở địa phương để lựa chọn, xây dựng các mô hình cho phù hợp nhằm tổ chức cho nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Trong năm 2012, mô hình Nhà trọ tự quản, Tổ xe ôm tự quản, Tổ dân phòng tự quản đã được triển khai khá rộng rãi ở các địa phương, phát huy được sức dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, nhất là phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tính đến cuối năm 2012 thì TPHCM đã có gần 11.000 nhà trọ tự quản, cung cấp cho cơ quan công an 812 tin về an ninh trật tự, giúp cơ quan công an bắt 78 vụ, 179 đối tượng; có hơn 1.100 tổ xe ôm tự quản cung cấp cho cơ quan công an gần 2.900 tin về an ninh trật tự, giúp công an giải quyết 800 vụ việc, trực tiếp bắt 166 vụ với 195 đối tượng…

Ngoài ra, Ban còn đề nghị tổ chức cho những người hành nghề nhạy cảm (như kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, karaoke, mát xa, cầm đồ, kinh doanh vàng bạc...) cam kết thực hiện các quy định của pháp luật để góp phần phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tùng Nguyên