1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án ông Lê Anh Kiệt - nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - phạm tội đe dọa giết người.

Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Lê Anh Kiệt (51 tuổi) và Phạm Thị Xuân Hòa (32 tuổi, thư ký riêng của ông Kiệt) về tội “Đe dọa giết người”.

Ngày 26/6/2008, bị can Lê Anh Kiệt đã được tại ngoại sau 6 tháng bị bắt tạm giam, trước đó ngày 9/6 bị can Phạm Thị Xuân Hòa cũng được tại ngoại sau thời gian tạm giam.

Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND tối cao khi xử lý trách nhiệm hình sự cũng nên xét giảm nhẹ hình phạt cho ông Lê Anh Kiệt do đã khai báo thành khẩn, có đóng góp tích cực khi còn là Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phương Nam.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Anh Kiệt do nghi ngờ bà Đ.T.H.L, Phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam tố cáo sai phạm trong việc kinh doanh ngân hàng, nghi ngờ bà L thành lập công ty riêng, lôi kéo cổ đông và tranh chấp chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam nên Kiệt và bà L phát sinh mâu thuẫn.

Từ cuối tháng 10/2007, Lê Anh Kiệt đã có hành vi cố ý trực tiếp dùng điện thoại di động của mình và chỉ đạo Phạm Thị Xuân Hòa sử dụng các thẻ sim có số thuê bao trả trước để nhắn tin có nội dung đe dọa giết người và gửi vào máy bà L, mẹ bà L và bà T.H.A (Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam) để gây sự hoang mang, lo lắng, sợ hãi thực sự cho họ.

Tổng số tin nhắn mà Kiệt, Hòa thực hiện để đe dọa là 68 tin. Với những tin nhắn này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của các bị hại, đặc biệt là bà L đã phải đi bệnh viện điều trị với chẩn đoán suy nhược thần kinh, viêm dạ dày...

Hành vi của Kiệt và Hòa đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đe dọa giết người” theo Điều 103 Bộ Luật hình sự.

Thế Vinh
TTXVN