1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị truy tố “chánh văn phòng” lừa gần 100 học sinh

Bằng cách giả mạo biểu mẫu công văn, thông báo của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, Phạm Văn Khiển đã lừa đảo gần 100 học sinh và phụ huynh muốn con du học Mỹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM chuyển kết luận điều tra vụ “Tập đoàn lừa đảo Carlyle” lên Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Phạm Văn Khiển (tức Phạm Mạnh Hùng, SN 1961, quên Hải Dương, ngụ tại quận Gò Vấp, TPHCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Từ năm 2003, Phạm Văn Khiển dựng lên Tập đoàn Carlyle và tự phong mình chức “Chánh văn phòng đại diện tại Đông Dương”, có mục đích họat động: cho vay vốn đầu tư phát triển, đưa học sinh du học tại Hoa Kỳ…

 

Bằng khả năng diễn thuyết khá trôi chảy của mình, Khiến tiếp cận một số phụ huynh của học sinh có nhu cầu đưa con em đi du học sang Hoa Kỳ để lừa đảo.

 

Nhằm tăng thêm niềm tin cho phụ huynh học sinh, Khiến làm giả các biểu mẫu công văn, thông báo của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM và Ngân hàng Eximbank gởi đến “con mồi”.

 

Bằng cách này, đã có gần 100 nạn nhân bị Khiến lừa đảo với số tiền chiếm đoạt trên 100 triệu đồng.

 

 Theo VietNamNet