1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ cháy làm 13 người thiệt mạng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng vừa kết thúc điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ cháy xưởng may ở thôn Đại Hoàng, xã Tân Dân, huyện An Lão làm 13 công nhân thiệt mạng, hơn 20 người bị thương.

Tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng: CQĐT vừa kết thúc điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Lê Văn Bẩy (SN 1985), Bùi Thị Sự (SN 1967), Bùi Thị Hiền (SN 1987) - cả ba cùng trú tại Tân Dân - An Lão; Nie Shao Feng (tên gọi ở Việt Nam là Nhiếp Thiếu Phong, SN 1970, quốc tịch Trung Quốc, là chồng của Hiền) và Nguyễn Văn Linh (SN 1984), trú tại  Tiên Lãng, Hải Phòng. Cả năm bị can bị đề nghị truy tố với tội danh “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ cháy làm 13 người thiệt mạng
 Các nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy xưởng giày da tại Tân Dân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/7/2011, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một xưởng sản xuất giày da tư nhân do Bùi Thị Thu Hiền và Phong làm chủ, thuê đất của vợ chồng bà Bùi Thị Sự, mở xưởng sản xuất ở xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng. Hậu quả vụ cháy làm 13 công nhân thiệt mạng tại chỗ và 24 công nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chủ cơ sở thuê nhân công hàn cột chống sét để phòng chống cơn bão số 3 đang chuẩn bị đổ bộ vào Hải Phòng. Khi ông Lê Văn Bẩy cùng em vợ là Linh hàn cột chống sét đã làm tàn lửa hàn rơi vào lớp xốp cách nhiệt gây ra cháy.

 Thế Cường