1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tiêu cực tại Công ty XNK&XD nông lâm nghiệp Hà Nội:

Đề nghị khởi tố nguyên trưởng phòng nông nghiệp, Tổng công ty chè Việt Nam

(Dân trí) - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa có báo cáo về kết quả điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn <a href=" http://www8.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/118622.vip"> xảy ra tại Cty XNK&XD nông lâm nghiệp Hà Nội</a> do ông Nguyễn Công Tụng làm giám đốc. CQĐT đề nghị khởi tố nguyên Trưởng phòng nông nghiệp và một số cán bộ thuộc Tổng công ty chè VN.

CQĐT đã làm rõ hành vi tham ô của Nguyễn Văn Thái, nguyên Trưởng phòng nông nghiệp, Tổng Cty chè Việt Nam trong việc nâng giá mua giống chè và cước vận chuyển tại Cty XNK&XD nông lâm nghiệp Hà Nội. Thái đã cùng với Nguyễn Công Tụng và Nguyễn Tiến Hiện (Phó trưởng phòng Kĩ thuật Lâm sinh), Nguyễn Hữu Vang (Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và kinh doanh nhà) nâng giá mua chè, rút số tiền hơn 1,3 tỷ đồng và lập hợp đồng vận chuyển khống, rút được gần 240 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi tham ô tài sản của Thái còn có một số cá nhân khác thuộc Cty XNK&XD nông nghiệp Hà Nội và Tổng Cty chè Việt Nam. Do sắp hết thời hạn điều tra nên CQĐT đề nghị tách ra để khởi tố thành vụ án khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng có căn cứ để xác định Nguyễn Công Tụng cùng các đối tượng Đỗ Văn Thành (kế toán trưởng), Nguyễn Thị Mai (thủ quĩ), Đỗ Thị Hường (kế toán viên) tham ô 400 triệu đồng từ gói thầu số 1, san lấp làm hạ tầng khu vườn thực vật.

Trong vụ nâng giá cước vận chuyển chồi giống dứa từ Tân Thanh (Lạng Sơn) đi các tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai, CQĐT xác định Trần Đức Long, Giám đốc Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu (công ty thành viên) cũng nâng giá cước vận chuyển chiếm hưởng 400 triệu đồng. Số tiền này Long khai đã nộp nghĩa vụ cho Công ty 300 triệu đồng.

Qua tài liệu xác minh cho thấy, Công ty XNK&XD nông lâm nghiệp Hà Nội có thu tiền nộp nghĩa vụ (6%) của các đơn vị thành viên trên nguồn tiền luân chuyển. Số tiền thu nghĩa vụ khoảng gần 11 tỉ đồng (không phải 7 tỷ đồng như Cty này đã cung cấp trước khi vụ án bị khởi tố).

Trước đây, giám định tài chính do Cục Tài chính doanh nghiệp Hà Nội tiến hành xác định không có việc thu nghĩa vụ ở Công ty này. Tuy nhiên, CQĐT đã phát hiện có việc thu nghĩa vụ do đó CQĐT đề nghị cần phải có giám định lại để có kết luận chính xác, khách quan số tiền Trần Đức Long và Nguyễn Hữu vang đã khai.

C15, Bộ Công an cũng đề nghị chuyển tội danh từ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn…” sang tội “Tham ô” đối với các bị can Nguyễn Công Tụng, Nguyễn Tiến Hiện, Nguyễn Hữu Vang, Trần Đức Long…

Khởi tố bổ sung tội “Cố ý làm trái” đối với bị can Nguyễn Công Tụng, Nguyễn Tiến Hiện; khởi  tố bổ sung tội Tham ô đối với bị can Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thị Mai.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị gia hạn điều tra lần 3 để phục vụ việc giám định lại phần thu nghĩa vụ của công ty đối với các công ty thành viên.

Đức Hoà