1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đấu giá biệt thự cuối đời của Michael Jackson

Neverland Ranch, căn biệt thự nhiều triệu USD cùng với chiếc giường mà Michael Jackson đã nằm trước khi qua đời được bán đấu giá ngày 17/12 tới tại Los Angeles, Mỹ.

Riêng căn nhà nơi anh sống với ba đứa con từ tháng 12/2008 cho tới khi qua đời ngày 25/6/2009 được bán với giá khởi điểm là 28,995 triệu USD. Đặc biệt, chiếc giường mà Michael đã nằm trường khi qua đời cùng với nhiều nội thất cổ cũng là sẽ được bán đấu giá vào tháng tới.
 
Đấu giá biệt thự cuối đời của Michael Jackson  - 1
Michael Jackson và căn biệt thự Neverland

Neverland tọa lạc trong khu vực Holmby Hills, nơi ở của các minh tinh Hollywood. Với kiến trúc của một lâu đài Pháp ở thế kỷ 18, 19, đây được xem là một trong những bất động sản có giá trị nhất thuộc khu vực Holmby Hills. Biệt thự này được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Richard Landry và hoàn thiện vào năm 2002.

Ngôi nhà này có tới 7 phòng ngủ, 13 phòng tắm và 12 lò sưởi được bố trí hài hòa, trông rất sang trong và đẹp mắt. Ngoài ra, nó còn có cả một phòng chiếu phim hiện đại với đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng của một rạp tiêu chuẩn, một hầm rượu, phòng spa và phòng tập thể dục.

Năm 2008, Jackson đã phải bán Neverland cho Tập đoàn Colony Capital, LLC vì lý do tài chính. Giám đốc nhà đấu giá Julien cho biết: “Michael thích căn biệt thự này vì nó có thiết kế giống trang trại Neverland gần Santa Barbara. Đó là nơi rất yên bình và hạnh phúc nơi anh đã sống những ngày cuối đời.”

Hiện tại, chủ căn biệt thự này là Hubert Guex, CEO của hãng thời trang Ed Hardy. Ông mua nó năm 2004 với giá 18,5 triệu USD. Jakson thuê lại biệt thự với giá 100.000 USD/tháng và sống cùng với ba con ở đó từ cuối năm 2008 đến khi qua đời.

Theo Hoàng Thủy
Vietnamnet/DM