1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Đầu đạn phát nổ thiêu rụi hàng chục hecta rừng

(Dân trí) - Ngày 23/3, 40 hecta rừng phòng hộ trên địa bàn xã Hướng Phùng (Hướng Hoá) đã bị cháy trụi. Nguyên nhân vụ cháy được phán đoán là do thời tiết nắng nóng nhiều ngày khiến số vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trong rừng phát nổ, phóng lửa.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện và địa phương đã kịp thời có mặt tại khu vực bùng cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do rừng đã bị nắng nóng khô hanh nhiều ngày cộng thêm gió lớn khiến việc tiếp cận và dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.

 

Sau hơn ba giờ đồng hồ huy động tổng lực lực lượng chữa cháy, đám cháy mới được khống chế và dập tắt.

 

Theo Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, hiện nay trên địa bàn vùng rừng núi cao tỉnh Quảng Trị đang tồn tại nhiều đầu đạn, chất phát nổ từ chiến tranh sót lại. Khi trời nắng khô hanh kéo dài, các vật liệu chiến tranh tự phát nổ, gây ra những vụ cháy rừng lớn.

 

Hoàng Anh