1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đạp xe vòng quanh thế giới tuyên truyền phòng chống ma tuý

(Dân trí) - Hôm qua (18/7), anh Ashrafuz Zaman, 33 tuổi, người Bangladesh đã đặt chân tới Việt Nam trong hành trình du lịch bằng xe đạp đến 54 quốc gia, với mục đích tuyên truyền phòng chống ma tuý.

Dự kiến, anh Ashrafuz sẽ ở lại Việt Nam trong hai tuần, thăm Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Ashrafuz tiếp tục đến Trung Quốc, Hồng Kông và các nước châu Âu, Trung Mỹ.

 

Chuyến đi của Ashrafuz được khởi hành vào ngày 1/7. Trước khi đến Việt Nam, anh đã qua Thái Lan, Lào. Ashrafuz Zaman cho biết, đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Trong chuyến đi lần này, tôi muốn mang thông điệp “Sự đoàn kết, sức khoẻ, tình yêu và hãy nói không với ma tuý” đến 54 nước trên thế giới. Ở mỗi nước, tôi sẽ phát tờ rơi của Liên Hợp Quốc về phòng chống ma tuý đến các bệnh viện, trung tâm cai nghiện, trường học…

 

Ngoài ra, Ashrafuz sẽ mang kinh nghiệm phòng chống ma tuý ở Bangladesh chia sẻ với tất cả những nước mà anh tới. Đồng thời, anh cũng thu thập những kinh nghiệm phòng chống ma tuý ở những nước sở tại để mang về truyền bá tại đất nước mình.

 

Thanh Trầm