1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Đạp bạn nhậu đến tử vong

(Dân trí) - Ngày 14/4, Công an huyện Cai Lậy, cho biết đang truy bắt Huỳnh Thanh Tâm (SN 1991, ngụ ấp 6, xã Long Trung) vì có liên quan đến cái chết của anh Huỳnh Tấn Vui trong lúc đánh bài ăn nhậu.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13h ngày 12/4, nhóm thợ hồ gồm Huỳnh Tấn Vui (SN 1978, ngụ ấp 9, xã Long Tiên), Nguyễn Văn Chính (SN 1978) và Huỳnh Thanh Tâm (SN 1991, cùng ngụ ấp 6, xã Long Trung) đến nhà của anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1968, ngụ ấp 5, xã Long Trung) để nhậu.

 

Sau khi nhậu xong một chầu thì cả 4 cùng nhau đánh bài, ai thua thì mua thêm 1 két bia về uống tiếp. Khi đang chơi bài thì giữa Tâm, Chính và Vui phát sinh mâu thuẫn nên xảy ra cự cãi.

 

Lúc này, Chính và Tâm hùa nhau đánh Vui ngã xuống nền nhà. Sau đó, cả 2 tiếp tục dùng chân đạp mạnh lên ngực Vui nhiều cái khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy Vui không còn động đậy, cả nhóm liền đưa Vui đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong ngay trên đường đi.

 

Qua khám nghiệm tử thi, ngành chức năng xác định nạn nhân chết do tác động của ngoại lực làm vỡ tim.

 

Ngay sau đó, CQĐT tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Chính, còn Huỳnh Thanh Tâm bỏ trốn.

 

Hiện vụ việc đang được CQĐT làm rõ.

 

Huỳnh Hải