1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đào Nhật Tân: Được mùa, mất giá

(Dân trí) - Hầu hết những cây đào đẹp ở Nhật Tân đến thời điểm này đã có chủ. Tuy nhiên, do được mùa hoa đào nên giá thuê hay mua đứt rẻ hơn mùa năm ngoài. Điều đó khiến người Nhật Tân thấy đào nở đẹp mắt nhưng trong lòng kém vui.

Không khí Tết Nguyên đán đã tràn khắp các vườn đào Nhật Tân. Hàng trăm chuyến xe tải, xe ba bánh chạy nườm nượp từ các vườn đào tỏa ra các tuyến đường về với người chơi hoa. Tìm xuống cánh đồng rộng bát ngát hàng ngàn hecta đào phai, đào thắm đang rộn ràng khoe sắc. Dân chơi đào cũng đổ về đây đông nghịt tìm cho mình những cành đào đẹp nhất.
Đào Nhật Tân: Được mùa, mất giá - 1
So với năm ngoái, đào Nhật Tân năm nay đẹp hơn rất nhiều

Ông chủ vườn đào Xuân Tiến cho biết, ngay từ tết Dương lịch khách chơi đã đổ về đây mua và thuê đào. Đến thời điểm này các gốc đào trong vườn nhà anh đã có chủ. “Thời tiết năm nay thuận lợi, đào đẹp bán rất chạy nhưng chết cái giá giảm hơn so với năm ngoái rất nhiều. Hơn nữa, do kinh tế khó khăn dân mua cũng mặc cả từng đồng”, anh Tiến than.

Vườn đào của anh Tiến có thế đẹp, hoa, nụ, lộc rất đều nên khách kéo vào xem rất đông. Anh Tiến cho thuê đào với mức giá phổ biến từ 7 đến 15 triệu/gốc. “Giá đào năm nay giảm khoảng 20% so với năm ngoái, tính ra thu nhập cũng chẳng hơn được năm mất mùa là bao. Trừ chi phí dự kiến vườn đào nhà tôi cho thu nhập khoảng hơn 100 triệu cho năm nay”, anh Tiến nói và cho biết, do tiếc rẻ công chăm sóc nên các gốc đào nhà anh chỉ cho thuê chứ không bán đứt.

Cũng như năm ngoái, vườn quất năm nay ở Tứ Liên cũng được mùa. Hầu hết những cây quất có thế đẹp cũng đã được đặt mua. Giá quất năm nay, theo một chủ vườn cũng không biến động nhiều so với năm ngoái. Bỏ ra từ 2 đến 5 triệu là có cây quất ưng ý để chơi.

Đi sâu vào bên trong, các vườn đào cành cũng khoe sắc rực rỡ. Đang tỉa tót những cành đào trong vườn ông Minh cho biết, đào cành năm nay cũng không được giá. “Cành đẹp cũng chỉ bằng tiền đào lác đác hoa năm ngoái. Sống chết vì đào cũng chỉ vì tiếc cái nghề và thú chơi cha ông để lại. Còn làm giàu từ đào chẳng được mấy người”, ông Minh nói.

Đào đẹp, “cháy hàng” từ nhiều ngày trước nên nhiều người hôm nay tìm đến vườn đào rộng bạt ngàn, đi mỏi cẳng cũng không tìm được cây ưng ý. “Đến đây từ sáng sớm đi gần chục vườn nhưng chưa lựa được cây nào đem về cơ quan. Cứ tình cảnh này chắc tôi phải chuyển sang mua quất”, chị Hiền nhân viên một ngân hàng cho biết.

Lòng vòng quanh gần chục vườn đào, anh Hưng, nhà ở Đống Đa cho hay, năm nào vào dịp giáp Tết ông Công, ông Táo cũng ra đây mua một xe tải đào cành, đào thế đem vào biếu người nhà và bán ở trong miền Nam. “Năm nay đào cành nhiều hoa đẹp và dễ kiếm hơn mọi năm. Hi vọng bán nhanh hết để được về quê ăn tết sớm cùng vợ con”, anh Hưng vui vẻ nói.
Đào Nhật Tân: Được mùa, mất giá - 2
Nhiều vị khách kỹ tính đến tận vườn "tậu" đào về nhà trước tết rất nhiều ngày

Tại vườn đào Hương Cường, hầu hết các gốc đào đã được gắn tên khách và địa chỉ mua hoặc thuê. Nhiều cây có thế đẹp, dù đã có chủ nhưng vẫn được nhiều người gạ gẫm bán lại. Anh Cường cho biết, nhiều người sẵn sàng trả tiền luôn, thuê xe và người đến đem đào về nhà ngay (không phải mất công ông chủ giao đào đến tận nhà như cách làm hiện nay).

Theo anh Cường giá đào thuê so với mua đứt cũng không hơn nhau là mấy. Tuy nhiên, cách tốt nhất cho người chơi đào là thê và nhiều chủ đào cũng chọn cách này để kiếm tiền.
Đào Nhật Tân: Được mùa, mất giá - 3
Hoa đào đẹp mắt nhưng người trồng lại bớt vui

Uống xong chén trà nóng, anh Cường chỉ tay vào cây đào trồng được 9 năm nói: “Gốc đào đẹp, người trồng đào như chúng tôi phải mất rất nhiều công sức và thời gian đển chăm sóc. Người chơi đào mua đứt hết tết để cây chết thì rất phí. Nếu trồng có sống được nhưng không biết cách chăm sóc đào cũng không ra hoa thì cũng mất giá trị rất nhiều. Cách tốt nhất là thuê đào, tết vừa có đào chơi lại tiết kiệm được một khoản tiền”, anh Cường phân tích.

Anh Cường mách nước cho những người chơi đào ngày tết, để hoa đẹp lâu, không bị rụng cánh thì không được tưới nhiều nước gây úng rễ, hỏng cây. Đào là loại cây không cần nhiều nước. Vì thế khi nào đất khô chỉ ít nước trên bề mặt là được. Đối với đào cành nên thay nước 4 - 5 ngày/lần.

Thời điểm này, những cây đào, cành đào được những vị khách kỹ tính hỏi thăm ngay tại vườn cũng đang được bứng gốc đem vào nội thành bày bán.

Quang Phong