1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ chưa kết hôn có cần xét nghiệm ADN?

Thế Kha

(Dân trí) - Bố, mẹ chưa đăng ký kết hôn có bắt buộc phải xét nghiệm ADN mới được ghi nhận thông tin quan hệ bố, mẹ, con trong đăng ký khai sinh của con?

Chuyện một phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị tố cáo yêu cầu người dân muốn làm giấy khai sinh cho trẻ phải có giấy xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống (do bố mẹ cháu chưa đăng ký kết hôn) với chi phí 8 triệu đồng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo quy định hiện hành, bố mẹ chưa đăng ký kết hôn có bắt buộc phải xét nghiệm ADN mới được ghi nhận thông tin của mình trong đăng ký khai sinh của con?

Đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ chưa kết hôn có cần xét nghiệm ADN? - 1

Đăng ký khai sinh (Ảnh minh họa: Nguyễn Trường).

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, trước đây Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch không quy định bắt buộc việc sử dụng kết quả xét nghiệm ADN làm chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.

Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 15/2015 quy định, trường hợp không có kết quả xét nghiệm ADN thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha - con, quan hệ mẹ - con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người. Việc này phải có ít nhất 2 người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Hiện nay, Điều 14 Thông tư số 04/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015 của Chính phủ cũng quy định rất rõ chuyện này.

Cụ thể, chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật Hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

- Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

- Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con như trên thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020, có ít nhất 2 người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Điều 5 Thông tư số 04 quy định về trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật, nêu rõ: Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.

"Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật", Điều 5 Thông tư số 04 quy định.

Đăng ký khai sinh cho con khi bố mẹ chưa kết hôn có cần xét nghiệm ADN? - 2

Chuyện xảy ra ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thu hút sự chú ý của dư luận (Ảnh: Dương Nguyên).

Như vậy có thể thấy, trường hợp không có kết quả xét nghiệm, giám định ADN thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ này và có ít nhất hai người làm chứng là đáp ứng đúng, đủ quy định để được cấp giấy khai sinh.

Đại diện Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực cho rằng, các hướng dẫn đã rất rõ ràng, nên ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm.

Trả lại 8 triệu đồng, tự nhận kỷ luật khiển trách

Như Dân trí thông tin, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã hoàn tất việc xử lý ông Phan Danh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã, do bị tố nhận tiền của dân để làm giấy khai sinh cho trẻ.

Phó chủ tịch xã Xuân Liên cho biết, chị Đ.T.Q.T. (18 tuổi, trú ở xã Xuân Liên) đến làm khai sinh cho con trai khi chưa đăng ký kết hôn. Ông Thắng đã hỏi cán bộ Tư pháp - Hộ tịch về thủ tục và nhận được câu trả lời "cần phải làm xét nghiệm AND" để xác định quan hệ cha - con.

Quá trình làm giấy khai sinh cho trẻ, ông Thắng nhận được tin nhắn nhờ vả từ mẹ chồng chị T. đang lao động ở nước ngoài.

Sau đó, ông đã liên hệ với một người làm xét nghiệm ADN ở thành phố Hà Tĩnh và đưa người này đến nhà chị T. lấy mẫu.

Sau khi sự việc bị bại lộ, ông Thắng trả lại số tiền 8 triệu đồng, trực tiếp xin lỗi gia đình chị T. theo yêu cầu từ cấp trên; đồng thời tự nhận mức kỷ luật khiển trách.