1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thanh Hóa:

Dân xây nhà trên nền Âu thuyền, xã không biết?

(Dân trí) - Công trình xây dựng đang được thi công gấp rút trong hành lang bảo vệ đê điều - Âu thuyền. Chủ đầu tư thuê hàng chục lao động với máy móc đóng cọc thình thịch suốt ngày đêm nhưng chính quyền sở tại nói không biết?!

Dân xây nhà trên nền Âu thuyền, xã không biết? - 1
Đã quá hạn cưỡng chế nhưng ngôi nhà xây dựng trái phép này vẫn yên vị...

Đó là trường hợp ông Vũ Tiến Tâm, thôn Trung Thịnh, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Đầu tháng 3/2009, ông Tâm đã cho xây dựng móng để tiến hành làm nhà ngay trên hành lang bảo vệ đê điều. Khi chính quyền địa phương “phát hiện” thì phần móng và một nửa tường công trình đã xây xong.

Được biết, thửa đất mà ông Tâm đang làm nhà trước đây là cánh đồng tôm của HTX cho ông Chiến, Trưởng công an xã nhận thầu. Ông Chiến thuê ông Tâm trông coi đồng tôm này nên ông Tâm đã làm nhà để bảo vệ.

Khi Nhà nước thu hồi đồng tôm để làm công trình quốc phòng, sau khi thu hồi và giải toả, đã đền bù tài sản trên đất cho ông Chiến, trong đó có cả ngôi nhà bảo vệ do ông Tâm làm.

Sau khi tiến hành thẩm định giá trị, đơn vị giải phóng mặt bằng đã định giá ngôi nhà 30 triệu đồng nhưng ông Tâm không nhận. Ông Chiến đã gửi toàn bộ số tiền này vào quỹ của xã Quảng Tiến. UBND xã Quảng Tiến đã ghi phiếu “thu vay” số tiền này từ 4 - 5 năm nay.

Nay ông Tâm đề nghị UBND xã trả cho ông số tiền 30 triệu đồng nói trên để ông mua mảnh đất mới. Trong khi chờ giải quyết việc nợ nần giữa hai bên, thì ông Tâm đã tiến hành xây dựng công trình của mình trên mảnh đất đã được đền bù giải phóng cho dự án Âu thuyền.

Trong khi đó dự án Âu thuyền là một dự án của Trung ương giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, tỉnh đã bàn giao lại cho Sở NN&PTNT và Sở này lại giao cho UBND thị xã Sầm Sơn, cuối cùng TX Sầm Sơn thêm một lần nữa bàn giao cho UBND xã Quảng Tiến.

Tuy nhiên, sau khi được bàn giao thì Ban quản lý dự án đã không thực hiện đúng sự chỉ đạo của cấp trên, đã để xảy ra sự việc này.

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn đã có văn bản giao cho UBND xã Quảng Tiến phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép của ông Tâm.

Ông Tâm cũng đã có văn bản ngày 18/3/2009, cam kết sẽ tự tháo dỡ trong vòng 10 ngày.

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Ngọc Ất, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến cho biết: “Chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thị xã, vì sai phạm của ông Tâm đã rõ ràng, không thể châm chước”. Thế nhưng, kể từ đó đến nay, đã qua hạn cam kết mà công trình sai phạm vẫn sừng sững trên đất dự án.

Điều đáng nói ở đây là một công trình xây dựng trái phép cách trung tâm UNND xã không xa mà chính quyền địa phương lại nói là không biết?! Phải chăng, khi UBND xã Quảng Tiến chưa có tiền trả nợ thì chưa thể cưỡng chế nhà trái phép của ông Tâm.

Duy Tuyên