Dân Thủ đô lập lán canh đê sông Hồng, chặn xe đổ rác

(Dân trí) - Từ khoảng nửa tháng nay, nhiều người dân thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã dựng lán trông coi ngày đêm ở khu vực chân đê sông Hồng, ngăn các xe lén lút đổ rác ngay chân đê, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đe dọa cả dòng sông.

Dân Thủ đô lập lán canh đê sông Hồng, chặn xe đổ rác - 1


Khi phát hiện có rác thải được đổ trộm ở chân đê sông Hồng, người dân đã dựng lán thay phiên nhau trông coi ngày đêm.

Khi phát hiện có rác thải được đổ trộm ở chân đê sông Hồng, người dân đã dựng lán thay phiên nhau trông coi ngày đêm.

Sáng ngày 11/10, có mặt tại khu vực đê sông Hồng thuộc thôn Hà Tân, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, PV ghi nhận hình ảnh một bãi rác lớn đang bốc mùi xú uế nồng nặc ngay dưới chân đê. Mặc dù đống rác đã được phủ bạt kín và có rắc vôi khử trùng xung quanh nhưng vẫn không thể ngăn được mùi hôi thôi bốc lên và thứ nước rác rỉ ra đen ngòm đang chảy tràn ra xung quanh.

Bà Hồ Thị Tuyết trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đường Lâm cho biết, bãi rác này đã xuất hiện cách đây nửa tháng, vào đêm 24/9.

Rạng sáng ngày 25, khi người dân đi tập thể dục sớm qua đây phát hiện một đơn vị đang cho xe rác đổ tại đây. Dân lập tức báo cho mọi người trong các thôn ra chứng kiến và ngăn chặn.

“Có tất cả 7 xe rác đang tiến hành mang rác ra chân đê đổ nhưng khi bị chúng tôi phát hiện, mới có 1 xe đổ được, còn 6 xe kia thì vẫn chưa kịp đổ”, bà Tuyết cho biết.

Dân Thủ đô lập lán canh đê sông Hồng, chặn xe đổ rác

Dân Thủ đô lập lán canh đê sông Hồng, chặn xe đổ rác - 3


Bà Tuyết bức xúc với bãi rác ở chân đê đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Bà Tuyết bức xúc với bãi rác ở chân đê đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Mặc dù đã chặn được xe rác của công ty môi trường nhưng nhiều người dân vẫn lo ngại các xe rác sẽ tiếp tục đổ rác tại đây trong những ngày tới nên bắt đầu từ ngày 25/9, người dân đã lập một lán tạm, thay nhau trông coi ngày đêm.

Theo bà Trịnh Thị Thuần (thôn Đông Sàng), từ ngày có xe rác mang rác ra đây đổ, người dân dựng lán ngay trên đê, thay phiên nhau trông coi ngày đêm, tối đến nấu cơm ăn luôn ở đây.

“Chúng tôi rất bức xúc việc công ty môi trường mang rác ra đây để đổ, thứ nhất nó gây ô nhiễm khủng khiếp, hằng ngày đi qua đây người dân ở các thôn lân cận và con em chúng tôi phải ngửi 1 thứ mùi kinh khủng từ bãi rác bốc lên, chưa kể nguồn nước rỉ ra từ bãi rác chảy thẳng xuống sông hay ngấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các bệnh ngoài da cũng từ đó mà phát sinh. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền mau chóng vào cuộc, di chuyển bãi rác ra nơi khác”, bà Thuần nói.

Bà Thuần cũng đã viết đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí mong giúp đỡ, nhanh chóng giải quyết tình trạng xe rác mang rác ra chân đê đổ.


Người dân viết đơn kêu cứu.

Người dân viết đơn kêu cứu.

Bước đầu phán đoán, có thể việc các xe môi trường chở rác ra chân đê sông Hồng đổ có liên quan đến việc lượng rác khổng lồ đang tồn đọng, không có chỗ tiếp nhận, diễn ra ở Sơn Tây và Chương Mỹ, do từ ngày 5/8, bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) đã bị dân phong tỏa, chặn xe.

Vụ việc môi trường nghiêm trọng này đang kéo dài ở Hà Nội và chưa có hướng giải quyết triệt để.

Trần Thanh