1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân lại dựng lều chặn ô tô tải vào cảng biển quốc tế

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sáng 20/7, hàng chục người dân đã tập trung, không cho xe tải vào cảng biển Vissai. Đây là lần thứ 2 người dân chặn đường vào cảng biển do lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết các cơ quan chức năng đang đối thoại để giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến hoạt động cảng biển Vissai.

Sáng sớm 20/7, hàng chục người dân tập trung trước con đường dẫn vào cảng biển Vissai (đóng tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc), ngăn xe tải vào cảng biển. Đây là lần thứ 2 người dân chặn xe tải vào cảng biển quốc tế này.

Dân lại dựng lều chặn ô tô tải vào cảng biển quốc tế - 1

Người dân kê ghế chặn ô tô chở xi măng đi vào khu vực cảng Vissai (Ảnh: D.H).

Trước đó, ngày 23/6, người dân đã dựng lều bạt, ngăn xe chở xi măng vào cảng biển Vissai do lo ngại việc xây dựng bãi tập kết, sàng tuyển than trong khu vực gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, người dân cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di dời.

Ngày 25/6, sau buổi làm việc của các cơ quan chức năng, ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, khẳng định không thực hiện xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than tại khu vực cảng số 4, 5, 6; khẩn trương tháo dỡ máy móc tại khu vực trên.

Các nội dung kết luận trên đã được Công ty cổ phần xi măng Sông Lam thực hiện theo đúng thời hạn được đưa ra.

Dân lại dựng lều chặn ô tô tải vào cảng biển quốc tế - 2

Thông báo của UBND huyện Nghi Lộc về kết quả giải quyết kiến nghị liên quan đến hoạt động cảng biển Vissai hồi tháng 6 (Ảnh: D.H).

Tuy nhiên, sáng nay (20/7), người dân tiếp tục chặn xe tải chở xi măng vào cảng. Nguyên nhân, người dân lý giải do các kiến nghị của họ chưa được chính quyền giải quyết kịp thời. Họ cũng lo ngại vấn đề về ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất ở cảng biển Vissai ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cụ thể, người dân cho rằng khói bụi từ hoạt động tập kết gỗ dăm trong khu vực cảng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, khẳng định cùng với việc không cho phép lắp đặt hệ thống dây chuyền sàng lọc chế biến than trong khu vực cảng biển Vissai, các kiến nghị chính đáng của người dân như xây dựng nhà văn hóa thôn, kêu gọi đầu tư vị trí neo đậu tàu thuyền, di dời 9 hộ dân gần dự án… đang được các cơ quan chức năng tích cực xử lý.

Dân lại dựng lều chặn ô tô tải vào cảng biển quốc tế - 3

Hàng chục người dân dựng lều để ngăn cản xe vào cảng do lo ngại vấn đề môi trường (Ảnh: D.H).

"Ở đây, các cơ quan chức năng đã chấp thuận 2 dự án hoạt động, gồm trạm nghiền, cảng chuyên dụng xi măng Vissai và cảng quốc tế tổng hợp. Hoạt động xuất nhập khẩu các hàng rời, các mặt hàng nằm trong danh mục được phép, không gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông, người dân kiến nghị có thể gửi văn bản cho chính quyền, không thể sử dụng việc ngăn cản các phương tiện vận tải, gây mất trật tự, gây sức ép lên chính quyền.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân hiểu, đặc biệt không tụ tập, ngăn cản hoạt động vận tải, sản xuất tại cảng biển.

Cầu cảng Vissai số 1 dài 2.000m, được đưa vào vận hành từ tháng 10/2017, phục vụ chính cho việc vận chuyển clinker và xi măng của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam.

Giai đoạn 2, cụm cảng này đang được xây dựng thêm hai bến cảng tổng hợp, trở thành một cảng biển quốc tế đa dụng, có thể đón tàu 100.000 tấn cập cảng sau khi nạo vét luồng lạch.