1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Dân kêu trời vì hàng trăm kg lợn thối chôn trong nghĩa trang

(Dân trí) - Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo chính quyền địa phương và những người có liên quan khẩn trương “xử lý” số lợn bẩn chôn trong nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) làm ô nhiễm, hôi thối cả khu vực.

Theo chỉ đạo, số lợn trên cần nhanh chóng đưa ra khỏi nghĩa trang, giao cho ngành thú y tìm nơi khác tiêu hủy đúng quy định, đảm bảo không phát tán mầm bệnh, ô nhiễm môi trường, sức khỏe người dân.

 

Ngày 13/4, hàng chục hộ dân sống gần Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Lợi, phản ảnh bức xúc vì việc tiêu hủy lợn thối do cơ quan chức năng thực hiện gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cứ vào buổi trưa, hoặc tối, khi trời nắng gắt và đêm khuya yên tĩnh thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, người dân không thể nào ngủ được, một số người mắc bệnh về đường hô hấp, nhất là trẻ em.

 

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Vĩnh Lợi kết hợp UBND xã Vĩnh Hưng đi kiểm tra tại các chợ trên địa bàn. Đoàn đã phát hiện hàng trăm ký thịt lợn không rõ nguồn gốc, hôi thối đã qua ướp muối nhiều ngày. Đoàn kiểm tra đã tịch thu và tiến hành tiêu hủy bằng cách chôn lấp. Nhưng do số lượng thịt lớn, nên địa phương quyết định đưa đi chôn lấp trong khuôn viên nghĩa trang trên.

 

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, hố chôn trên hôi thối, ô nhiễm cả khu vực, do quy trình, kỹ thuật tiêu hủy không đảm bảo, không đúng với quy định của ngành thú y. Hơn nữa, nghĩa trang liệt sĩ là chốn tôn nghiêm. Việc chôn thịt lợn thối tại đây đã khiến người dân rất bức xúc.

 

Huỳnh Sử

TTXVN