1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những điểm đen tệ nạn:

Dân Hà Nội "cắn lắc" ngoại tỉnh

"Cắn" là câu nói lóng quen thuộc của những gã choai choai, ý là sử dụng thuốc lắc. Hà Nội hiện có 750 quán karaoke, 11 câu lạc bộ khiêu vũ, 15 quán bar ca nhạc và 9 vũ trường có biểu hiện mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp. Nhưng trên thực tế tình hình còn phức tạp hơn...

Thông qua một người bạn, tôi quen Hùng - một dân chơi đã "từ bỏ nghiệp lắc". Biết ý định của tôi muốn tìm hiểu nạn lắc ở Hà Nội hiện ra sao, Hùng gật đầu nói: Những điểm ăn chơi thác loạn trong nội thành đều đã bị triệt phá, dân bay đang tìm về những nhà nghỉ, quán karaoke ở các thành phố lân cận như Hải Phòng, Việt Trì, Hải Dương...

 

Giữ đúng lời, Hùng gọi tôi tới điểm hẹn. Cơn mưa rơi rớt sau bão không ngăn cản được nhóm lắc. Trên chiếc xe Ford Transit 16 chỗ xanh tím, loa được bố trí 4 góc với công suất cực lớn, có 10 người cả nam và nữ. Tất cả đều nhuộm tóc xanh đỏ. Qua ánh đèn vàng đục tôi có thể nhận thấy các cô gái còn khá trẻ, ăn mặc không giống ai, khoe tất cả những gì có thể khoe.

 

Để giải toả, Hùng lớn giọng: Ông anh tao, tụi mày không phải "ngợi". Chỉ chờ có vậy, một em đã rút "hàng" từ ngực áo, đó là những viên nén màu xanh. Không ngần ngại em đưa viên thuốc vào lưỡi điệu nghệ. Chưa đầy 5 phút sau, cô nàng đã lắc giật theo tiếng nhạc trên xe.

 

Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến TP. Việt Trì, căn phòng được Hùng thuê ở tầng 3, tất cả được bố trí khép kín với giàn loa khá lớn. Theo Hùng giải thích, để được vào đây không phải dễ, bởi phải quen biết. Quán được chia nhiều phòng phục vụ các nhóm. Đèn quay mờ ảo, nhấp nháy đầy cạm bẫy và quyến rũ.

 

“Xuất hiện thuốc lắc... ngồi”

 

Thượng tá Trần Quang Trong - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, CAHN cho biết: “Gần đây, xuất hiện loại thuốc "lắc ngồi" cũng rất nguy hiểm. Thuốc này nguy hiểm ở chỗ có thể ngồi mà lắc, nên các đối tượng có thể sử dụng ở nhiều nơi, không nhất thiết ở vũ trường, thuốc lại rẻ và khó phát hiện hơn".

Nhạc mỗi lúc một to. Cả nhóm ngấm thuốc bắt đầu lắc lư, có em đã giật như điên dại. Hùng khẽ nhắc vào tai tôi: Để bọn nó không để ý, anh uống tí bia và cứ giả vờ lắc lư. Tiếp tục lắc điên cuồng, mấy em đi cùng còn bạo dạn "giao lưu" bằng những cử chỉ mà chỉ có trong phim ảnh đồi truỵ. Họ tiếp tục lắc bên này, ngả bên kia. Tôi liếc nhanh đồng hồ, lúc này đã gần 4 giờ. Trên bàn, rượu, bia vẫn chất ngất.

 

Theo Phòng Quản lý hành chính về TTXH CA TP Hà Nội, từ tháng 3 đến nay, lực lượng CS đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra 9.699 cơ sở kinh doanh "nhạy cảm", phát hiện và xử lý 1.167 trường hợp vi phạm. Tại các địa bàn trọng điểm như quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, huyện Gia Lâm... lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý đã thu thập tài liệu 862 đối tượng có biểu hiện mua bán, sử dụng thuốc lắc.

 

Theo một cán bộ CS điều tra tội phạm về ma tuý CA TP.Hà Nội cho biết, quá trình phát hiện, bắt giữ, xử lý bằng pháp luật đối với loại tội phạm này là rất khó khăn và phức tạp. Các tụ điểm quán bar, vũ trường, nhà hàng karaoke thường hoạt động mại dâm, đồi truỵ gắn liền với sử dụng thuốc lắc nên việc phát hiện, bắt giữ càng khó.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay, lực lượng CA Hà Nội đã triệt phá 8 vụ.

 

Trong báo cáo mới nhất của C17 Bộ CA, ma tuý tổng hợp và các nguồn thuốc lắc chủ yếu thẩm lậu qua biên giới vào nội địa và cung cấp cho các quán bar, vũ trường, quán karaoke. Từ đầu năm đến nay, CA Hà Nội đã triệt phá 14 vụ mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp, thu 4.115 viên và 10 gram ma tuý tổng hợp.

 

Điển hình nhất là chuyên án 211N của CA Hà Nội, bắt nhóm đối tượng buôn bán ma tuý liên quan đến nhiều tỉnh, thành như TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng do Vũ Lệ Quyên (vũ nữ) cầm đầu, bắt 10 đối tượng, thu 3.030 viên ma tuý tổng hợp.

 

Trước nạn lắc, UBND TP đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đặc biệt các cơ sở đã để tệ nạn xảy ra trên địa bàn mình. Đây là động thái đầu tiên mà Hà Nội đã làm. Mặc dù nạn lắc không công khai như trước, nhưng nguy cơ tiềm ẩn là rất lớn nếu không có sự can thiệp quyết liệt.

 

Theo Lao Động