1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Dân đua nhau lượm nhặt xương cốt gia súc

(Dân trí) - Hơn một tháng nay, tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành rộ lên “phong rào” bới nhặt, thu mua xương cốt các loại xương trâu, bò, lợn đã qua sử dụng; các quán cháo, phở, ngày nào cũng có người tới hỏi mua xương.

Không ai biết thứ “phế phẩm” kia được “tái sử dụng” vào mục đích gì, chỉ biết là “hàng” được xuất ra nước ngoài (?).

 

Chị Hồng Hoa, chủ đại lý thu mua phế liệu tại xóm Trung Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu cho hay: Thời gian gần đây, chủ hàng ở Móng Cái (Quảng Ninh) cần nguồn hàng này với số lượng không hạn chế. Vì thế, chị và một số đại lý trong xã làm khâu trung chuyển ăn vài giá kiếm lời. Chị cho biết, giá đưa đến đại lý là 40.000 đồng/yến, còn bốc tại nhà là 35.000 đồng/yến.

 

Thường ngày, lúc nông nhàn chị Nguyễn Thị Linh, xóm 4 xã Mã Thành, huyện Yên Thành vẫn đi nhặt nhạnh phế liệu, bán cho các đại lý ở Diễn Hồng, huyện Diễn Châu kiếm ngày vài chục nghìn. Thời gian gần đây, thị trường phế liệu lại “chuộng” món xương cốt, thu mua với giá cao.

 

Thấy làm ăn được, chị rủ thêm chồng đi cùng. Nhặt nhạnh chăm chỉ tại các bãi rác hay tại các quán ăn, nhà hàng ngày “đỏ”, anh chị cũng kiếm được khoảng 1 tạ. Với giá nhập cho đại lý là 2.500 đến 3.000 đồng/kg, mỗi ngày hai vợ chồng cũng kiếm được tiền trăm, hơn đứt nhiều nghề phụ khác.

 

Theo chủ các lò mổ trâu, bò tại hai huyện Yên Thành, Diễn Châu, trước kia, các loại xương trâu, bò có giá rất rẻ, chỉ 7.000 đến 8.000 đồng/yến, bằng 1/5 so với giá bây giờ vì ít người mua. Từ khi rộ lên “phong trào” tầm xương cốt với giá cao ngất ngưởng như thế, chủ các lò mổ thường giữ lại, đợi nhiều thì bán một lần.

 

Từ người lượm nhặt đến thu mua, tích trữ đều không ai biết loại xương cốt này dùng vào mục đích gì. Người cho là để làm thức ăn gia súc, người lại đoán già đoán non là để nấu cao, làm nước tương (xì dầu), thậm chí là mì tôm.

 

Chẳng biết thực hư, sai đúng thế nào, nhưng “phong trào” tầm xương cốt rộ lên là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương trong tỉnh.

 

Bích Huệ

TTXVN