1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Dân đổ xô mua cây sưa giống

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân các xã như Xuân Hóa, Quy Hóa, Trung Hóa, thuộc huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đổ xô đi mua cây giống sưa đỏ của Công ty TNHH TM&DV Nông lâm sản Hưng Yên về trồng.

Nhiều người dân ở các xã miền núi huyện Minh Hóa phản ánh: Những ngày qua, ở địa phương này xuất hiện một công ty chuyên cung ứng giống cây trồng cho bà con nông dân, trong đó chủ yếu là giống cây sưa đỏ, một loại cây có giá trị kinh tế rất cao, đang được săn lùng trên thị trường.

Phóng viên đã có mặt tại huyện Minh Hóa để xác nhận thông tin và được ông Đinh Xuân Thanh, Chủ tịch UBND xã Xuân Hóa, cho hay, cách đây mấy ngày, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa đã giới thiệu Công ty TNHH TM&DV Nông lâm sản Hưng Yên (trụ sở đóng tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về cung cấp giống cây sưa đỏ cho bà con.

Ông Đinh Minh Dân (phải) là người đăng ký mua cây giống sưa đỏ nhiều nhất ở xã Xuân Hóa

Ông Đinh Minh Dân (phải) là người đăng ký mua cây giống sưa đỏ nhiều nhất ở xã Xuân Hóa

Sau cuộc làm việc nhanh tại trụ sở UBND xã, đại diện công ty đã về tận các thôn để giới thiệu sản phẩm, làm thủ tục đăng ký bán và thu mua sản phẩm. Theo đó, phía Công ty TNHH TM&DV Nông lâm sản Hưng Yên sẽ chịu trách nhiệm cung cấp giống cây sưa đỏ cho bà con, và sau 8 đến 10 năm, công ty này sẽ quay lại thu mua sản phẩm.

Theo hợp đồng, mỗi cây giống sưa đỏ được bán với giá 30 ngàn đồng. Tuy nhiên, trước mắt công ty sẽ thu 15 ngàn đồng/cây, số còn lại, khi công ty quay lại thu mua sẽ khấu trừ trong sản phẩm. “Tui nghe họ (đại diện Công ty TNHH TM&DV Nông lâm sản Hưng Yên – PV) nói cây sưa đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao, sau khoảng chục năm, mỗi cây ít nhất cũng mang lại lợi nhuận khoảng 4 triệu đồng nên tui đã bàn bạc với vợ bán đi vài con lợn để mua khoảng trăm cây về trồng mai mốt thu hoạch còn có cái mà làm của hồi môn cho con cái”, một người dân ở thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa, cho biết.    

Dù thời điểm hiện tại, cây gỗ sưa được bán với giá rất cao, tuy nhiên theo điều tra và những nguồn tin mà Dân trí có được, hiện cây sưa đỏ đang là một loại cây gỗ quý hiếm và đang được nhân giống, bảo tồn rộng rãi ở một số địa phương như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Hà Nội, Ninh Bình... Do vậy giống cây sưa đỏ không hề thiếu. Có ý kiến đặt vấn đề, giá bán 30 ngàn đồng/cây vẫn là đắt?

Đặng Tài - Đăng Đức