1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải

(Dân trí) - Suốt từ tối 25/10 đến sáng nay 27/10, thành phố Vinh lại tái diễn tình trạng ứ đọng rác thải. Nguyên nhân vẫn là do người dân sống xung quanh Khu liên hợp xử lý rác thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) chặn không cho xe đổ rác vào bãi.

Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải - 1

Rác lại ứ đọng tại các điểm tập kết trong thành phố

Bắt đầu từ chập tối ngày 25/10, trên điểm tập kết rác thải tại các tuyến đường của thành phố Vinh vắng bóng những chiếc xe chở rác chuyên dụng đến gom rác. Có vẻ đã quá quen với hình ảnh này, người dân chép miệng: “Chắc đường vào bãi rác lại bị chặn rồi”.

Đến sáng ngày 26/10, hàng chục xe rác ùn ứ trên các tuyến đường. Ngay cả các điểm vốn là trụ sở của các cơ quan cấp tỉnh như khu vực trước Sở GD-ĐT Nghệ An, đường vào Khu di tích thành cổ Vinh, trước cổng nhà máy nước Hưng Vĩnh, Nhà thiếu nhi Việt Đức, Siêu thị BigC… những xe rác xếp hàng nối dài. Xe nào cũng chất đầy ứ rác, nhiều nơi rác vương vãi xuống lòng đường tạo thành những khung cảnh hết sức nhếch nhác.

Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải - 2

Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải - 3

Rác tràn xuống đường

Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bâu đầy. Khung cảnh ấy càng nhếch nhác hơn khi những chiếc xe rác được lực lượng đồng nát bới tung tìm nhặt tấm nhựa hay túi nilon. Thậm chí có chị còn xúc hẳn rác đổ ra đường để nhặt nhạnh những thứ có thể tận dụng được.

Tìm về Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên, đúng như người dân thành phố dự đoán, con đường vào bãi rác đã bị các hộ dân sống quanh khu liên hợp chặn lại. Bãi rác này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng mặc dù so với kế hoạch ban đầu nó đã chậm đến hơn… 2 năm. Ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết: “Các hạng mục tại Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên đã hoàn tất từ mấy tháng nay. Tuy nhiên suốt mấy tháng qua trên địa bàn có mưa vừa, mưa to kéo dài nên nước mưa, nước thải của các ô chứa rác tạm tràn đầy ô chứa rác và hồ sinh thái.

Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải - 4

Rác tàn lan trước chợ Kênh Bắc
Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải - 5

.... trước cổng Bệnh viện Giao thông vận tải số 4 (phường Quán Bàu)

Theo kế hoạch, khi các ô chứa rác chính hoàn thành, toàn bộ rác ở ô chứa tạm sẽ được bốc sang ô chính. Tuy nhiên mưa kéo dài, các hồ chứa đều ngập nước, trong đó có nước thải, không thể xả ra môi trường nên hiện tại chưa thể chuyển rác ở ô chứa tạm sang ô chứa chính để tiến hành xử lý. Do vậy tình trạng ô nhiễm, chủ yếu là mùi hôi là không thể tránh khỏi”.
 
Khu liên hợp xử lý rác chưa thể hoạt động, trong khi người dân lại cho rằng chưa công bằng trong các quyền lợi được hưởng. “Vô lý, chúng tôi sống gần khu vực bãi rác hơn, ô nhiễm môi trường cũng nặng hơn những hộ khác, tại sao trong vòng bán kính 1.000m tính từ tâm hố rác lại được hưởng chế độ hỗ trợ nước sạch như nhau. Chúng tôi gần hơn, ô nhiễm nặng hơn thì phải được nhiều nước sạch hơn chứ”, một hộ dân sống gần cửa Khe cho biết.

Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải - 6

Dãy xe rác nối dài trên đường Lê Hồng Phong (phường Hưng Bình)

Cho rằng như thế là không công bằng, các hộ dân này quyết định chặn, không cho xe đổ rác vào bãi để đòi quyền lợi.

Ngay lập tức, tổ công tác của thành phố (được thành lập từ thời điểm ùn đọng rác thải lần đầu tiên vào đầu năm 2011) lập tức có mặt để “thương lượng” với dân. Với lời hứa sẽ đưa kiến nghị của bà con lên các cơ quan chức năng, người dân đã bắt đầu “xuôi”. Nhưng đến sáng ngày 26/10, mới đổ được 8 xe rác vào bãi thì người dân lại ra chặn đường. Người dân yêu cầu tổ công tác trong thời hạn đúng 5 ngày phải giải quyết vấn đề.

Dân chặn xe vào bãi, thành Vinh lại ứ đọng rác thải - 7

Rác "tập kết" trước cổng trụ sở Sở GD-ĐT

Theo kế hoạch thì việc hỗ trợ nước sạch cho người dân đến hết tháng 9 sẽ kết thúc. Tuy nhiên, đến gần hết tháng 10, công tác bốc, chuyển rác từ ô chứa tạm sang ô chứa chính chưa thể thực hiện được, bởi vậy vẫn phải “gia hạn” hỗ trợ nước sạch cho người dân.

Tổ công tác đã có tờ trình số 40 đề nghị UBND thành phố nâng mức hỗ trợ nước sạch từ 80 lít/người/ngày cho các hộ dân gần cửa Khe lên 120 lít/người/ngày. Mức hỗ trợ nước sạch này sẽ áp dụng đến hết tháng 12/2011 - thời điểm dự kiến sẽ kết thúc việc bốc, vận chuyển rác từ hố chôn lấp tạm sang ô chôn lấp rác chính.

Trong lúc chờ thành phố phê duyệt thì tình trạng ùn ứ rác vẫn tiếp diễn. Và nếu đến thời điểm kết thúc năm 2011, công tác bốc, vận chuyển rác từ ô chứa tạm sang ô chứa chính chưa hoàn thành, liệu có tái diễn tình trạng ùn ứ rác trong lòng thành phố thêm một lần nữa?

Hoàng Lam