1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Dàn cần cẩu “bật gốc”, lái cẩu chết thảm

(Dân trí) - Chiếc cẩu tháp cao 45m có tay cẩu vươn ra hơn 50m đang vận chuyển những khối bê tông nặng hàng chục tấn bất ngờ đổ sập xuống móng công trình. Vụ tai nạn lao động kinh hoàng khiến lái cẩu chết ngay tại chỗ, một công nhân khác trọng thương.

Dàn cần cẩu “bật gốc”, lái cẩu chết thảm - 1
Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến 2 người thương vong
 
Khoảng 15h chiều 11/1, hàng chục công nhân đang thi công tại công trình Khu tái định cư Công viên cây xanh và Thể dục thể thao (đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh) kinh hoàng chứng kiến cảnh dàn cần cẩu cực lớn của công trình bị nghiêng rồi đổ sập xuống đè chết ngay lái cẩu. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Quang 23 tuổi, quê Nghệ An.
 
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Quang đang vận hành hệ thống cần cẩu và tay nâng đưa những khối bê tông nặng hàng chục tấn xuống móng công trình. Sau khi vận chuyển được vài khối thì bất ngờ xảy ra sự cố. Hệ thống chân cần cẩu bị bật khiến dàn cẩu mất thăng bằng lật nhào xuống móng công trình (có diện tích khoảng 2.000 m2) nằm ngay phía dưới.
 
Sự cố xảy ra khiến anh Quang tử vong ngay tại chỗ. Một công nhân khác đang thi công phía dưới móng công trình cũng bị tay cần cẩu đè trúng gây thương tích nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Sau vụ tai nạn, công an phường 12, quận Bình Thạnh đã có mặt để lập biên bản vụ việc. Quan sát tại hiện trường, dàn cần cẩu có độ cao khoảng 45m, phía trên có tay cẩu đưa ra để vận chuyển bê tông dài khoảng 50m, trong khí đó hệ thống đế giữ cần cầu chỉ rộng khoảng 9m2, cao 3m.

Dàn cần cẩu “bật gốc”, lái cẩu chết thảm - 2
Hệ thống bệ đỡ quá nhỏ, nền đất yếu nhiều khả năng là nguyên nhân vụ tai nạn lao động
 
Kết luận điều tra ban đầu cho thấy, có khả năng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này là do nền đất yếu, hệ thống để giữ cần cẩu không đủ lực.
 
Được biết, công trình Khu tái định cư Công viên cây xanh và Thể dục thể thao do Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Đội thi công - Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng.
 
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.
 
Thế Phong