1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Đâm kim tiêm dính máu con nghiện vào ngực học sinh, cướp tài sản

(Dân trí) - Ba đối tượng đến khu vực các con nghiện thường chích ma túy để nhặt kim tiêm làm... vũ khí đi trấn lột đồ của học sinh.

 

Đâm kim tiêm dính máu con nghiện vào ngực học sinh, cướp tài sản - 1

Ba đối tượng dùng kim tiêm của con nghiện đâm học cướp tài sản bị bắt giữ.

 

Lúc 16h ngày 30/11, hai học sinh lớp 12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Sơn Tịnh) là Đặng Diệu Ngọc Minh và Võ Đức Phúc đến Công an phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi trình báo việc hai em bị một nhóm đối tượng dùng kim tiêm dính máu đâm vào người cướp tài sản.  

 

Trước đó, Minh, Phúc và 2 nữ sinh khác đều học lớp 12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đến công viên Ba Tơ (thuộc tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) chơi. Bất ngờ có ba đối tượng côn đồ đến “xin” tiền.

 

Em Đặng Diệu Ngọc Minh bảo không có tiền thì bị một tên cầm kim tiêm dính máu đâm mạnh vào ngực. Vừa đâm, tên này vừa đe dọa: Đây là kim tiêm dính máu HIV, không đưa hết tài sản sẽ đâm tiếp.

 

Quá khiếp sợ, Minh, Phúc vội lấy điện thoại di động và toàn bộ số tiền có trong người đưa hết cho bọn cướp. Sau khi bọn chúng bỏ đi, các em vội đi trình báo công an.

 

Công an phường Lê Hồng Phong nhanh chóng điều tra, xác minh băng nhóm dùng kim tiêm dính máu cướp tài sản và bắt khẩn cấp ba đối tượng cướp tài sản tại công viên Ba Tơ là Nguyễn Thanh Phụng (SN 1996), Võ Thanh Hà (SN 1995) và Nguyễn Quốc Duy (SN 1996) đều ngụ phường Lê Hồng Phong.

 

Các đối tượng khai nhận trước đó có đến khu vực sau công viên Ba Tơ nhặt kim tiêm của các con nghiện ma túy đã sử dụng vứt bỏ, lấy làm hung khí đi cướp. Ngoài vụ việc trên, trước đó chúng đã gây ra trên chục vụ tương tự ở khu vực công viên.

 

Chiều ngày 1/12, ba đối tượng trên được giao cho Công an thành phố Quảng Ngãi thụ lý điều tra.

 

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều hướng gia tăng. Chỉ trong tháng 10/2011, Công an thành phố Quảng Ngãi đã bắt gần 20 con nghiện gây ra 100 vụ trộm cắp và dùng bơm kim tiêm trấn lột tài sản người dân. Tình trạng dùng kim tiêm con nghiện đã sử dụng làm hung khí đang gây nỗi hoang mang lớn trong nhân dân.

 

Hữu Trí