1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan nhận “mẻ” trực thăng tấn công đầu tiên của Mỹ

(Dân trí) - Đài Loan dự kiến vào tháng tới sẽ nhận “mẻ” trực thăng tấn công đầu tiên được đặt hàng từ Mỹ, sau khi chính phủ Mỹ chấm dứt 2 tuần đóng cửa.

Trực thăng Apache AH-64E 

Trực thăng Apache AH-64E 
 

Hợp đồng vũ khí 6,5 tỷ USD, trong đó bao gồm phi đội 30 chiếc trực thăng tiên tiến Apache Longbow, đã được công bố từ năm 2008 và đã gây phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc đại lục.

 

6 chiếc trực thăng Apache AH-64E đầu tiên, phiên bản mới nhất của một trong những trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới, dự kiến sẽ được chuyển tới cảng Kaohsiung sớm nhất vào ngày 4/11 tới. Thông tin được hãng thông tấn Trung ương Đài Loan dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên cho hay.

 

Theo hãng thông tấn này, quân đội Đài Loan sẽ trở thành lực lượng đầu tiên, ngoài Mỹ, có được phiên bản mới này.

 

Việc chuyển giao mới đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10, nhưng đã bị hoãn lại do chính phủ Mỹ đóng cửa.

 

Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại vào ngày hôm qua, sau khi Tổng thống Obama ký một luật chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài 2 tuần và mở rộng giới hạn vay mượn của Bộ tài chính.

 

Đợt chuyển giao trực thăng Apache AH-64E thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 12, trong khi số còn lại sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2014.

 

Giới chức quân sự Đài Loan từ chối bình luận thông tin trên. Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã giảm đáng kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền ở Đài Loan vào năm 2008. Nhưng ông Mã vẫn cho rằng Đài Loan cần phải duy trì khả năng phòng vệ cần thiết và tiếp tục yêu cầu vũ khí từ phía Mỹ.

 

Trung Anh

Theo AFP