PhotoStory

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam

Thực hiện: Thái Bá

(Dân trí) - Dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình) có dung tích chứa nước 95 triệu m3, thân đập dài hàng trăm mét và cao gần 60m với khối lượng đất đắp lên đến hàng triệu khối.

Công trường xây hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam (Video: Thái Bá).

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 4/2017, dự kiến hoàn thành trong quý II/2022. Công trình do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, do vướng mắc về GPMB và nguồn vốn nên dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 1

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt, tăng tổng mức đầu tư dự án từ 3.115 tỷ đồng lên 4.128 tỷ đồng (tăng 1.013 tỷ đồng), gia hạn hoàn thành đến năm 2026.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 2

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, hiện nay Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (Bộ NN&PTNT - chủ đầu tư hợp phần đầu mối) cùng nhà thầu đang khẩn trương thi công đắp đập ngăn dòng.

UBND tỉnh Hòa Bình cũng đang chỉ đạo UBND huyện Lạc Sơn nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp lòng hồ; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sống trong lòng hồ phải di dời, di chuyển một số tài sản còn lại.

Nỗ lực thực hiện, hoàn thành công trình góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại tỉnh Hòa Bình.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gồm nhiều dự án và tiểu dự án thành phần. Trong đó có Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 3

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, nhiều hạng mục đã được thi công cơ bản hoàn thành như: đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ...

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, tiến độ thực hiện dự án vẫn chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu.

Cụ thể, thi công các gói thầu chưa đảm bảo tiến độ; chưa trình hồ sơ điều chỉnh giá các gói thầu thi công xây dựng các điểm tái định cư theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm tiến độ; việc phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 5
Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 6

Mới đây, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra thực địa tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng và nhấn mạnh, dự án là công trình quan trọng của quốc gia. Quỹ thời gian để hoàn thành dự án chỉ còn 2 năm, nếu các đơn vị không triển khai quyết liệt ngay từ bây giờ thì dự án khó có thể thành công.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 7

Đại diện nhà thầu thi công cho biết, dự án đang thực hiện đắp đập ngăn dòng. Để hoàn thành việc ngăn dòng cần khoảng 1 triệu m3 đất đắp. Toàn bộ số đất này sẽ được lấy từ khu vực lòng hồ.

Tuy nhiên, khu vực lòng hồ hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân vẫn chưa dọn dẹp trả mặt bằng sạch để nhà thầu thi công dự án.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 8

Ngoài việc đắp đập ngăn dòng, các hạng mục như đổ bê tông ở mái đập (phía lòng hồ), kè chống sạt, trồng cỏ (phía hạ lưu), thi công đường tránh ngập, dọn dẹp trang trí khu vực hạ lưu đập... cũng đang được thi công khẩn trương.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 9
Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 10

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, để phục vụ dự án, có 616 hộ dân tại các xã Bình Hẻm, Yên Phú, Văn Nghĩa của huyện phải di dời đến nơi ở mới tại 8 khu tái định cư trên địa bàn.

Hiện nay, khu vực giữa lòng hồ còn một vài hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ di dời tài sản đến nơi ở mới. Nhiều căn nhà không được phá bỏ, bỏ hoang giữa lòng hồ.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 11

Khu vực lòng hồ Cánh Tạng được dọn sạch lấy đất đắp đập phục vụ ngăn dòng tích nước. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu, đến ngày 30/6/2026 dự án phải hoàn thành đúng tiến độ.

Đại công trường hồ chứa nước có đập đất cao bậc nhất Việt Nam - 12

Khi hoàn thành, hồ chứa nước Cánh Tạng sẽ cấp nước tưới cho khoảng 6.460ha đất canh tác (huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, Hòa Bình); tạo nguồn cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa khô... 

Dự án sẽ tạo cơ sở cho phát triển kinh tế vùng theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống nhân dân 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.