1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại biểu QH phải “hành động khẩn” ngay kỳ họp đầu tiên

(Dân trí) – Chương trình kỳ họp đầu tiên QH khóa XIII khai mạc cuối tháng 7 tới đã được Thường vụ “lên khung”. Công tác nhân sự sẽ chiếm trọn 11 ngày làm việc đầu tiên trước khi các đại biểu bàn, quyết sách các vấn đề kinh tế xã hội cho năm 2011.

Sau nội dung thảo luận kín sáng nay về kết quả bầu cử, sáng nay, 1/6, UB Thường vụ đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất QH khóa mới. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội có thể sẽ được công bố vào ngày 3/6.

Theo kế hoạch, kỳ họp đầu tiên của QH mới dự kiến sẽ được khai mạc vào sáng 21/7 và bế mạc vào ngày 5/8, rút ngắn tối đa so với phương án họp 19 ngày trước đó. 11/13,5 ngày làm việc sẽ được dành để QH xem xét, quyết định về vấn đề này theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.
 
Đại biểu QH phải “hành động khẩn” ngay kỳ họp đầu tiên - 1
Trọng tâm kỳ họp đầu tiên QH khóa XIII là công tác nhân sự cấp cao (ảnh: báo An Giang).

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng sẽ điều hành các hoạt động cho đến khi QH bầu được chủ tịch mới vào chiều thứ 7, 23/7. Sau khi được bầu, Chủ tịch QH khóa XIII sẽ phát biểu nhậm chức và điều khiển các phiên họp tiếp theo.

Dự kiến QH sẽ bầu Chủ tịch nước vào ngày 25/7 và bầu Thủ tướng Chính phủ vào chiều 26/7. Sau khi đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ được phê chuẩn, Thủ tướng sẽ phát biểu nhậm chức.

Bàn về nội dung xem xét báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 6 tháng cuối năm, các thành viên UB Thường vụ có ý kiến khác nhau. Chủ nhiệm UB tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển đặt vấn đề, tình hình kinh tế xã hội vừa được “mổ xẻ” trong phiên họp cuối cùng của QH khóa XII cuối tháng 3. “Có nên dành 1,5 ngày để thảo luận nội dung này trong khi kỳ họp đầu chỉ có 1/3 đại biểu tái cử, nắm được tình hình, còn 2/3 là đại biểu mới lần đầu tiên dự hoạt động của QH, chưa quen” – ông Hiển đề nghị chỉ nên để Chính phủ báo cáo tình hình, cung cấp thông tin cho đại biểu, thảo luận sẽ ít hiệu quả.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng, thời điểm hiện tại, tình hình kinh tế xã hội đang có những diễn biến bất bình thường mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, không đề cập trong một kỳ họp QH, cử tri sẽ băn khoăn. QH cần lắng nghe ý kiến của các đại biểu để có quyết sách chỉ đạo kịp thời.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor’ Phước lưu ý, trọng tâm kỳ họp là vấn đề nhân sự. Tuy nhiên, kinh tế là vấn đề trọng yếu nhất của đất nước, không thể bỏ qua. “Đại biểu QH ngồi vào ghế là phải hành động khẩn ngay, không thể nói cần thời gian làm quen” – ông Phước phát biểu.

“Gật đầu” với các ý kiến này, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đặt câu hỏi: “Kỳ họp đầu tiên ra mắt quốc dân đồng bào mà QH không bàn vấn đề gì cho dân, chỉ làm việc bầu bán, người dân có hài lòng?”.

“Chốt” lại chương trình, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định, kỳ họp đầu tiên cần tập trung làm thật tốt công tác nhân sự, nhiệm vụ quyết định cho cả khóa tới. Làm xong công tác nhân sự mới chuyển sang nội dung khác.  
 

Trước phiên họp Thường vụ, Chính phủ có văn bản đề nghị lùi thời gian đưa vào chương trình nghị sự 2 dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật giáo dục đại học. Chính phủ đã đề nghị chuyển sang kỳ họp thứ 2  để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ hơn. Vì vậy, kỳ họp đầu tiên vào tháng 7 tới không có nội dung xây dựng luật, pháp lệnh.

P.Thảo