1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Đã thu hồi 900 tỷ tiền sai phạm liên quan đến đất đai, khoáng sản…

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Thông báo Kết luận Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai... ở Kiên Giang đã gây thất thoát trên 2.300 tỷ. Hiện Kiên Giang đã thu hồi 900 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Kiên Giang, hiện đã thu hồi 3,3 tỷ đồng tiền doanh nghiệp nợ đọng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường; hơn 822 tỷ đồng nợ đọng tiền sử dụng đất; gần 52 tỷ tiền sai phạm trong đất đai, khoáng sản; 23 tỷ tiền nợ cấp quyền khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, có gần 40 tỷ không thể thu hồi do doanh nghiệp phá sản, không triển khai dự án.

Đối với số tiền hơn 1.570 tỷ đồng sử dụng đất, thuê đất doanh nghiệp nợ đọng, qua kiểm tra thực tế, Cục Thuế Kiên Giang cho biết số tiền đơn vị này theo dõi  hơn 1.549 tỷ, chênh lệch hơn 21 tỷ so với kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tỉnh Kiên Giang đã điều chỉnh miễn giảm cho doanh nghiệp hơn 463 tỷ đồng do giảm diện tích đất giao.

Đã thu hồi 900 tỷ tiền sai phạm liên quan đến đất đai, khoáng sản… - 1

Theo Thông báo Kết luận Thanh tra Chính phủ, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang buông lỏng quản lý rừng, cấp sổ đỏ trên đất rừng, để dân bao chiếm đất rừng; tách thửa hơn 17.800 thửa đất nông nghiệp.

Về số tiền phải truy thu hơn 17,7 triệu đồng do Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang xác định sai giá đất đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc, sau khi ngành chức năng làm việc, công ty này đã ghi nhận ý kiến và cho biết sẽ báo cáo vụ việc với Hội đồng quản trị và có văn bản trả lời.

Đối với 43 dự án mà trong Thông báo Kết luận Thanh tra chính phủ đã nêu ra, yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi, do các dự án này chậm tiến độ thực hiện dự án… Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát để thực hiện các bước thu hồi theo quy định pháp luật.

Đã thu hồi 900 tỷ tiền sai phạm liên quan đến đất đai, khoáng sản… - 2

Hơn 8 ha rừng quốc gia thuộc xã Cửa Dương bị chặt phá; cơ quan chức năng 4 lần lập biên bản những vẫn không xác định đối tượng chặt phá rừng

Riêng về việc xử lý cán bộ, các chức danh, như: Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và các sở ban ngành như: Tài chính, Thuế, TN&MT, Xây dựng, Kiểm lâm… liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng… (thời kỳ đầu năm 2011 đến cuối năm 2017) ngành chức năng Kiên Giang đang thực hiện.

Theo Thông báo Kết luận Thanh tra Chính phủ, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang buông lỏng quản lý rừng, cấp sổ đỏ trên đất rừng, để dân bao chiếm đất rừng; tách thửa hơn 17.800 thửa đất nông nghiệp.

Hiện nay, nhiều đối tượng vẫn lén lút chặt phá rừng; ngành chức phát hiện bắt giữ nhiều vụ, nhưng các đối tượng vẫn cấu kết âm thầm hoạt động với nhiều hình thức; các đối tượng tập trung chặt phá những thửa rừng chồng lấn giữa ranh rừng 2004 và ranh rừng theo quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ.