1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Kon Tum:

Đã sửa chữa xong cây cầu treo bị lật

(Dân trí) - Chiều qua 19/12, cây cầu treo bị lật ở thôn Nông Nội (cách cầu Khuyến học & Dân Trí 18-20km) đã được sửa chữa xong. Người dân và các em học sinh tại khu vực xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi đã có thể tiếp tục qua cầu.

Đã sửa chữa xong cây cầu treo bị lật - 1

Người dân xã Đắk Ang đã qua lại cầu treo để trồng trọt canh tác

 

“Việc cầu treo bị lật là một sự cố đáng tiếc. Vì thế để đảm bảo sản xuất và đi lại cho bà con, chúng tôi đã huy động anh em trong Ban dự án phòng chống lụt bão huyện và người dân xung quanh đến sửa chữa. Sau 3 ngày cật lực, cầu sửa xong, người dân đã đi lại bình thường”, anh Phạm Văn Anh, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, cho biết.

 

Mỗi dây cáp cố định của cầu đã được gắn đủ 4 khóa chữ U. Ngoài ra, các thiết bị tăng đo chống lắc bị mất cũng đã được thay thế.

 

Trước mắt, huyện đã đề nghị xã cho dân quân tự vệ thường xuyên canh gác, vừa nhắc nhở nhân dân vừa kiểm tra các thiết bị vật tư để đảm bảo an toàn cho cây cầu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền an toàn qua lại trên cầu đi bộ cũng sẽ được đẩy mạnh đến từng người dân.

 

Đã sửa chữa xong cây cầu treo bị lật - 2
Sau 3 ngày tích cực sửa chữa, cầu treo ở thôn Nông Nội đã được đưa vào sử dụng trở lại

 

 “Tuy là cầu chỉ dành cho đi bộ nhưng chắc chắn người dân sẽ khó chấp hành. Do đó, phải thường xuyên nhắc nhở mọi người nếu có đi xe thì đi từng chiếc để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cá nhân”, anh Anh nhấn mạnh.

 

Ngay tại xã Đắk Ang, ngày 15/11, cầu Khuyến học & Dân trí trị giá hơn 1,5 tỷ đồng - do vạn tấm lòng của bạn đọc thông qua Quỹ Nhân  ái của báo điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam giúp cho Hội Khuyến học Kon Tum xây dựng nên - đã được khánh thành.

 

Địa điểm của cầu Khuyến học & Dân Trí cách cầu treo bị lật khoảng 18-20 km. Cầu nằm trong khu vực sinh sống của người dân, có nhiều học sinh qua lại.
 
Đã sửa chữa xong cây cầu treo bị lật - 3

Cầu Khuyến học và Dân trí

 

Bờ bên này cầu là UBND xã, chi nhánh ngân hàng, trạm y tế, cửa hàng bách hóa, điểm chính của trường THCS và hai trường Tiểu học của xã… Đầu bên kia là 3 thôn lớn nhất trong số 8 thôn của xã là Long Jôn, Đắk Blái, Đắk Rơme với hàng ngàn dân sinh sống.

 

Còn cây cầu treo mới bị lật nằm ở thôn Nông Nội là khu vực sản xuất, lượng người qua lại không nhiều, chỉ có vài em học sinh đang sống bên kia sông.

 

Hiện nay trên địa bàn huyện đang có 5 cầu treo tạm, trị giá mỗi cây trên 100 triệu đồng; 3 cầu cố định trị giá trên 1 tỷ đồng. Riêng ở khu vực cầu treo bị lật vừa qua vì người dân đi lại không nhiều, tính về hiệu quả kinh tế không cao nên huyện chỉ đưa vào sử dụng cầu tạm để đảm bảo cho người dân thuận lợi khi sản xuất.

 

Hoài Lương