1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng phân làn cho xe cơ giới trên 18 tuyến đường

(Dân trí) - Từ ngày 1/3/2012, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức phân làn trên một số trục đường chính cho xe cơ giới đối với 18 tuyến đường nhằm xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

18 tuyến đường sẽ được phân làn riêng dành cho xe ôtô và xe máy lưu thông gồm QL1A, QL14B, CMT8, Hoàng Sa, Trường Sa, Lê Văn Hiến, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Bạch Đằng, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành, 3/2, ĐT 602, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Linh, 2/9 và Ngô Quyền.
Đà Nẵng phân làn cho xe cơ giới trên 18 tuyến đường - 1
Đường Điện Biên Phủ là một trong 18 tuyến đường của Đà Nẵng sẽ được phân làn cho ôtô,  xe máy.

Kể từ ngày 1/3, Sở GTVT sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường nói trên đến hết 10/3, sau đó sẽ tổ chức hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng đúng quy định kể từ ngày 11/3 đến ngày 31/3.

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng - ông Đặng Việt Dũng cho biết, các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 10,5-15m sẽ được chia làn dành riêng cho ôtô phía trái, làn đường hỗn hợp (ô tô và xe máy) ở giữa và làn cho xe thô sơ, xe máy ở bên phải.

Đối với các tuyến đường có mặt cắt nhỏ hơn sẽ kẻ vạch phân làn ở giữa nhằm quy định làn dành riêng cho ôtô. Chủ trương này nhằm hạn chế xe máy đi vào làn đường của ô tô, góp phần đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn thành phố.

Sở GTVT Đà Nẵng cũng cho biết, bắt đầu từ 1/4, lực lượng chức năng sẽ xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định. Theo đó, người điều khiển xe ôtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi không đúng phần đường, làn đường quy định sẽ bị phạt đến 100 ngàn đồng nếu vi phạm; phạt đến 60 ngàn đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định; phạt đến 100 ngàn đồng đối với người điều khiển xe ôtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đi bên phải theo chiều đi của mình…

Theo lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng, trước mắt các tuyến đường phân làn sẽ được sơn dưới mặt đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết chứ không lắp đặt dải phân cách mềm giữa làn xe ôtô và gắn máy.

Công Bính