1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng phấn đấu xây dựng một thành phố an bình

(Dân trí) - “Xây dựng một thành phố an bình là một trong những mục tiêu trọng điểm nội hàm trong đó nhiều tiêu chí mà Đà Nẵng phấn đấu hướng tới”.

Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo thông tin Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, phát huy sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 14/10 - 17/10 tới.

 

Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì họp báo thông tin Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP
Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì họp báo thông tin Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP

 

Chủ trì buổi họp báo, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thành phố an bình trong chủ đề của Đại hội Đảng bộ thành phố. Theo Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, xây dựng một thành phố an bình là một trong những mục tiêu trọng điểm mà Đà Nẵng phấn đấu hướng tới. Trong đó, bao gồm các tiêu chí giảm thiểu tệ nạn cướp giật, tai nạn lao động, tai nạn giao thông mang lại sự an tâm, bình yên cho người dân; xây dựng nền kinh tế xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường thành phố góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nếp sống văn minh văn hóa đô thị; tiếp tục xây dựng thành phố “5 không, 3 có”; giảm hộ nghèo, không có học sinh bỏ học, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của.

 

Đà Nẵng hướng tới xây dựng một thành phố an bình cho người dân
Đà Nẵng hướng tới xây dựng một thành phố an bình cho người dân

 

Về công tác chuẩn bị Đại hội, ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX đã triệu tập 350 đại biểu. Trong đó, đại biểu nữ là 16,29%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 14,57%, đại biểu cao tuổi nhất là 68 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 28 tuổi. Về trình độ, có 21 đại biểu có trình độ tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 6%), 135 đại biểu là thạc sĩ (38,57%).

Dự thảo văn kiện Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 3 mục tiêu đột phá về phát triển kinh tế xã hội, gồm: Một là, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Hai là, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; tập trung xây dựng và phát triển văn minh, văn hóa đô thị, xây dựng thành phố môi trường. Ba là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXI Đảng bộ thành phố đã tập trung đánh giá những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX). Nổi bật là tình hình chính trị thành phố luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XX vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 đột phá về kinh tế - xã hội còn chậm, triển khai giải pháp và đầu tư nguồn lực chưa đủ mạnh, nên kết quả còn hạn chế, còn 4 chỉ tiêu do Đại hội XX đề ra chưa đạt. Sức ảnh hưởng, lan tỏa và vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của khu vực chưa rõ nét. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)