1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng hủy bỏ và thu hồi hàng loạt dự án “treo”

(Dân trí) - Ngày 26/9, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục chủ trì cuộc rà soát tổng thể tất cả dự án quy hoạch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các dự án quy hoạch “treo”.

Theo đó số dự án rà soát trong đợt này là 152 dự án, trong đó Sở Xây dựng đề nghị hủy hoặc thu hồi 32 dự án, điều chỉnh 50 dự án và rà soát tiến độ 70 dự án.

Quang cảnh cuộc rà soát sáng 25/9
Quang cảnh cuộc rà soát sáng 25/9

Tại hội nghị, hầu hết các dự án Sở Xây dựng đề nghị hủy hoặc thu hồi đều được lãnh đạo thành phố đồng ý, một số dự án còn lại cần phải kiểm tra lại rồi mới đưa ra quyết định.

Các dự án được lãnh đạo thành phố đồng ý hủy hoặc thu hồi là: Trung tâm thương mại chợ Cồn và khu vực lân cận; vệt 50m đường CMT8 (phường Hòa Thọ Đông + Khuê Trung); khu tái định cư Khánh Sơn 1 mở rộng; mở rộng xí nghiệp dây và cáp điện Tân Cường Thành; đồ án KDC phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại, làng nghề nước mắm (Hòa Liên), khu dân cư số 1 Bắc Ga.

Quang cảnh cuộc rà soát sáng 25/9
Ông Trần Thọ đề nghị có văn bản của UBND thành phố công khai những dự án đã hủy, điều chỉnh, giãn cho người dân được biết

Kết thúc cuộc ra soát, ông Trần Thọ đề nghị phải có văn bản của UBND thành phố công bố những dự án đã hủy bỏ, điều chỉnh và giãn tiến độ gửi cho từng quận (huyện), phường (xã) và yêu cầu phổ biến đến tổ dân phố để người dân không còn thắc mắc, phân vân gì nữa. Sở Tài Nguyên – Môi trường giúp UBND thành phố ban hành văn bản pháp quy của UBND thành phố thông báo cho những người dân trong vùng dự án được hưởng đầy đủ quyền lợi của những chủ sử dụng miếng đất, có nghĩa là người ta được tách thửa, thừa kế, chuyển nhượng, sửa chữa... Hai việc này phải tiến hành đồng thời, song song nhau không được so le. Thời gian ban hành chậm nhất là ngày 15/10.

Ông Trần Thọ cũng đề nghị các chủ tịch UBND quận và các ngành đặc biệt là Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, Viện quy hoạch hết sức chú ý trong việc quản lý quy hoạch. Cái nào mình đã hủy rồi thì phải có biên bản, cái nào mình giữ lại và triển khai trong thời gian đến thì hỏi cho chắc chắn, không được để người ta làm lộn xộn, phá vỡ quy hoạch. Đồng thời đề ngị Văn phòng UBND thành phố theo dõi tiến độ thực hiện các dự án mà chủ đầu tư đã có văn bản cam kết, nếu đơn vị nào làm tốt độ thì hoan nghênh, đơn vị nào không thực hiện thì trình văn bản cho UBND thành phố ra văn bản thu hồi.

Khánh Hồng