1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó với bão số 11

(Dân trí) - Trước diễn biến của cơn bão số 11 có thể đổ vào bờ biển Đà Nẵng, chiều tối ngày 12/10, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp ứng phó.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng cho biết, đến sáng ngày 12/10, bão Nari đã vượt qua đảo Lu–Dông (Philippin) và đi vào khu vực phía Đông biển Đông trở thành cơn bão số 11.

Vị trí hướng đi của bão số 11. Ảnh: TTDBKTTVTW
Vị trí hướng đi của bão số 11. Ảnh: TTDBKTTVTW

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ: Hồi 16 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc - 117,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118-133km/h), giật cấp 13, 14.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc - 112,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13 (tức là từ 118-149km/h), giật cấp 15, 16.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc - 109,5 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12,  13 (tức là từ 118 đến 149km/h), giật cấp 15, 16.


Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.


Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 12, giật cấp 13, 14. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng ngày 13/10, có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 13, giật cấp 15, 16. Biển động dữ dội. 

Để đối phó với cơn bão số 11, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng đề nghị, cùng với việc thông báo cho nhân dân biết để tổ chức chằng chống nhà cửa, các ngành chức năng rà soát ngay các phương án  sẵn sàng triển khai kế hoạch phòng chống bão, lũ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng họp khẩn để ứng phó với bão số 11
Lãnh đạo TP Đà Nẵng họp khẩn để ứng phó với bão số 11

Ngoài ra, hết sức chú ý đề phòng bão kết hợp mưa lũ lớn, ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất; do vậy phải sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng hạ du các hồ chứa. Ban Chỉ huy PCLB & TKCN cùng các ngành và địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 11.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng cần tiếp tục thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 11 để chủ động phòng, tránh; nhanh chóng vào bờ, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã và đang tiếp tục thông báo cho tàu thuyền khẩn trương tránh bão, thực hiện kiểm đếm tàu thuyền trên biển.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng xác định, tính đến 16h chiều ngày 12/10 còn có 95 phương tiện của TP Đà nẵng với 998 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, gần nhất là trên vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Trị có 54 phương tiện với 530 lao động và khu vực Đảo Lý Sơn có 1 phương tiện với 12 lao động. Khu vực vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Bình có 3 phương tiện với 27 lao động; vùng biển Hải Phòng có 7 phương tiện với 48 lao động; vùng biển Bình Định đến Khánh Hòa có 6 phương tiện với 136 lao động. Tại khu vực quần đảo Tây Nam Hoàng Sa có 24 phương tiện với 245 lao động.

Riêng với số tàu ở khu vực quần đảo Tây Nam Hoàng nói trên, hiện đang di chuyển cách Đà Nẵng từ 30 đến 60 hải lý về hướng Đông Bắc. BĐBP thành phố đã bắt được liên lạc và thông báo cho chủ tàu thuyền biết về cơn bão NARA và nay là bão số 11, đồng thời giữ liên lạc, tiếp tục hướng dẫn thuyền về bờ.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng nhận định, khả năng bão số 11 sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng là chắc chắn. Yêu cầu đặt ra là không được chủ quan, phải khẩn trương và phối hợp đồng bộ, huy động có hiệu quả giữa các lực lượng, phương tiện để phòng chống bão.

Đặc biệt các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chú ý thực hiện đúng chủ trương ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc nen… để chống bão.

Ông Phùng Tấn Viết yêu cầu bộ phận quản lý âu thuyền Thọ Quang tổ chức sắp xếp để tàu thuyền neo đậu trú bão, hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn trong âu thuyền. UBND quận Sơn Trà chỉ đạo ngay cho các chủ tàu thuyền có công suất lớn tại Bãi Ngang nhanh chóng di chuyển về âu thuyền Thọ Quang. Nghiêm cấm tàu thuyền đi vào neo đậu trên sông Hàn và khẩn trương tổ chức đưa toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào khu trú tránh bão âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang.

Công Bính