1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cựu tử tù Liên Khui Thìn tặng "cần câu cơm" cho người từng lầm lỡ

(Dân trí) - 1.000 xe “bánh mì cộng đồng” sẽ được trao tặng cho những người nghèo và người được đặc xá dịp Quốc khánh vừa qua để giúp họ có cơ hội sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Ông Liên Khui Thìn, cựu tử tù trong vụ án Epco - Minh Phụng, người sáng lập Quỹ Hòa nhập và Phát triển cộng đồng (Quỹ HN&PTCĐ) cho biết, 100/1.000 xe bánh mì cộng đồng giai đoạn 2015-2017 được trao vào sáng nay 29/9 cho những người được đặc xá dịp 70 năm ngày Quốc khánh vừa qua (2/9/2015). Mục đích của việc tặng xe bánh mì là để tạo điều kiện cho những người này có cơ hội bắt kịp với việc tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống.

Số lượng 1.000 xe “bánh mì cộng đồng” được tài trợ bởi nhóm doanh nhân, Việt kiều Úc.

Ông Liên Khui Thìn cho biết, tính đến ngày 27/9, Quỹ HN&PTCĐ đã nhận được 55 trường hợp đề nghị được nhận xe “bánh mì cộng đồng” từ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PV28 – Công an TPHCM); Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận Tân Bình; Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Tân Phú; Phòng Lao động thương binh và xã hội Quận Gò Vấp; Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Củ Chi và các trại giam.

Mô hình hoạt động “Xe bánh mì cộng đồng” giúp người hoàn lương, người nghèo vượt khó
Mô hình hoạt động “Xe bánh mì cộng đồng” giúp người hoàn lương, người nghèo vượt khó

Trong số 55 trường hợp đăng ký nhận xe có 33 trường hợp là người mãn hạn tù, người được đặc xá năm 2015, người hoàn lương, người sau cai nghiện và thân nhân của người đang chấp hành án phạt tù; 22 trường hợp còn lại thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn của TPHCM.

Ngoài việc hỗ trợ xe bánh mỳ, Quỹ HN&PTCĐ còn sắp xếp bố trí các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng buôn bán, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xin phép địa phương về địa điểm đặt xe. Mỗi xe bánh mì được trao trong năm 2015 trị giá hơn 4,3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Sang, cựu Thượng nghị sĩ bang Victoria (giai đoạn 1996 – 2006) liên bang Úc, đại diện nhóm doanh nhân và Việt kiều Úc cho biết, bằng các quan hệ về yếu tố ngoại giao, kinh tế, ông sẽ thúc đẩy các cơ hội giao thương giữa Việt Nam và Úc, đồng thời vận động nhóm doanh nhân nước ngoài và kiều bào Úc ủng hộ các chương trình hỗ trợ, phát triển cộng đồng của Quỹ HN&PTCĐ.

Xe “bánh mì cộng đồng” là chương trình do Quỹ Hòa nhập và Phát triển cộng đồng xây dựng và triển khai vào tháng 6/2013. Tính đến nay, có 114 xe đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn TPHCM.

Số lượng 1.000 xe “bánh mì cộng đồng” được tài trợ dịp này sẽ được triển khai trong phạm vi TPHCM và các địa phương lân cận, đến các đối tượng như: Người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng, quyết tâm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; Thân nhân của người đang chấp hành án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn; Hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ hộ có hoàn cảnh khó khăn; Thanh thiếu niên cơ nhỡ, đường phố, hoặc thanh niên đang muốn khởi nghiệp; Thanh niên, phụ nữ trong các trung tâm cải tạo, giáo dưỡng hoàn lương.

Công Quang