1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Cứu thoát hai cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Sau 1 thời gian đặt quan hệ tình cảm với Mai, Thắng rủ Mai và một người bạn thân ra Móng Cái làm thuê kiếm tiền với đồng lương hấp dẫn.

Đồn biên phòng số 11 (xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1991 (ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yến, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa bán người sang Trung Quốc. Hai nạn nhân may mắn được các chiến sĩ trinh sát đồn biên phòng cứu thoát là Đinh Thị Thuý và Hoàng Thị Mai đều sinh năm 1993, cùng trú tại xã Trung Thành, huyện Phổ Yến (tỉnh Thái Nguyên).

Cứu thoát hai cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng sau khi bị bắt

Qua đấu tranh khai thác khai thác, Thắng khai là đã làm quen, tán tỉnh và có đặt quan hệ tình cảm với Mai, sau một thời gian Thắng rủ Mai và một người bạn của Mai là Thuý ra Móng Cái làm thuê kiếm tiền với đồng lương hấp dẫn.

Cả Thuý và Mai đều dễ dàng nhận lời mà không hề biết là mình bị lừa đem bán. Khi đến Móng Cái, các chiến sỹ đồn biên phòng số 11 phát hiện hành vi vi phạm của Thắng và bắt giữ đối tượng này.

Thượng tá Nguyễn Trần Hoè (Phó trưởng đồn trưởng đồn biên phòng số 11 - xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) cho biết : Mặc dù bị phát hiện và bắt giữ từ đêm ngày 14/8 nhưng trong qua trình đấu tranh khai thác tên Thắng tỏ ra rất ngoan cố và tìm cách chối tội, chứng tỏ rằng hắn rất lỳ lợm.

Tuy nhiệm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng sau hai ngày đấu tranh tên Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đanh được hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này cho thấy, đây là một trong những thủ đoạn mới, tinh vi của bọn buôn người nhằm buôn bán phụ nữ - trẻ em qua biên giới, cũng là một bài học mà các gia đình cần cảnh giác trong việc quản lý, giáo dục con em mình.

Trọng Thủy - Như Quỳnh