1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Trong khi hành nghề đánh cá, ngư dân Phan Huy Phải (32 tuổi) ở Đức Phổ, Quảng Ngãi bị chân vịt của tàu chém trọng thương, gãy cẳng chân trái và cẳng tay trái, rách da đầu, rách cằm đã được cứu nạn kịp thời hôm qua (13/7).

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, sáng 13/7 trung tâm này nhận được tin báo nạn từ tàu cá QNg 94305 TS do ông Nguyễn Thu là chủ tàu.

Báo nạn cho biết một ngư dân trên tàu là Phan Huy Phải (32 tuổi) ở Đức Phổ, Quảng Ngãi bị chân vịt chém gẫy cẳng chân trái và gẫy cẳng tay trái, rách da đầu, rách cằm, tức ngực, mất máu nhiều, bị sốc, sức khỏe yếu. Vào thời điểm đó tàu QNg 94305 TS với 14 ngư dân đang hành trình tại toạ độ 09-33N; 107-17E (cách Vũng tàu khoảng 48 hải lý về phía Nam Đông Nam).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối với tàu QNg 94305 TS để tư vấn y tế, hướng dẫn thuyền trưởng tàu QNg 94305 TS sơ cứu, chăm sóc người bị nạn, đồng thời điều động tàu SAR 413 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) ra hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Lúc 11h30 cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu QNg 94305 TS, tổ chức chuyển ngư dân Phải sang tàu cứu nạn để tiến hành chăm sóc.
 
Được biết, nạn nhân Phải đã được tàu SAR 413 đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III lúc 14h00.

Quỳnh Anh