1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cứu sống một công nhân bị đâm thấu tim

(Dân trí) - Ngày 10/8, PGS.BS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, khoa vừa phẫu thuật kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị đâm bằng dao nhọn vào ngực trái.

Cứu sống một công nhân bị đâm thấu tim - 1

Bệnh nhân L.H.T đã qua cơn nguy kịch.
 
Bệnh nhân tên L.H.T, 24 tuổi, quê Hà Tĩnh, vào TPHCM làm thợ hồ. Lúc 0h30 ngày 10/8, L.H.T có xích mích với một công nhân khác và đã bị người này đâm bằng dao nhọn. Sau đó, T được các bạn cùng làm đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115.

 

Bệnh nhân L.H.T nhập viện với vết thương rộng 3cm ngay trên vùng ngực trước tim, trong tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp đều bằng không. Đây là dấu hiệu của sốc do mất máu nặng.

 

Các bác sĩ đã đưa thẳng bệnh nhân L.H.T vào phòng mổ cấp cứu khẩn dù chưa kịp làm các xét nghiệm cần trước khi mổ. 

 

PGS.BS Cao Văn Thịnh cho biết, vết dao đã đâm thấu tim trái, lớn và rộng có thể đút lọt 2 đốt ngón tay. Trong khoang lồng ngực có đến khoảng 2 lít máu loãng và máu đông. Trong quá trình phẫu thuật, tim có dấu hiệu rung thất và ngưng đập. Kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức đã phải tiến hành cùng lúc 2 công việc: vừa hồi sức vừa mổ, truyền máu, sau đó khâu lại vết thương, mới kịp thời cứu sống được bệnh nhân.

 

Tuy nhiên, do bệnh nhân mất nhiều máu dẫn đến sốc; vết thương tim rộng và phức tạp nên công tác hồi sức khó khăn, việc tiên lượng sức khỏe của bệnh nhân còn dè dặt.

 

Sáng nay, 7 giờ sau khi mổ, bệnh nhân L.H.T đã tỉnh, tự thở qua ống thở nội khí quản, mạch và huyết áp cũng tạm ổn.

 

Ngọc Thanh