1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Cứu cháu bé 10 ngày tuổi suýt bị bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Công an TP Móng Cái vừa bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý một vụ buôn bán trẻ em, sau khi phát hiện 2 đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh gần đường biên giới ở Móng Cái vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tin từ công an TP Móng Cái cho biết, vụ việc trên được lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ vào cuối tháng 4, tại đường biên giới khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (TP Móng Cái). Hai đối tượng Phạm Thị Loát (SN 1971) và Phạm Thị Lượt (SN 1976), đều trú tại huyện Thạch Thành (Thanh Hoá), bị phát hiện khi đang đưa một bé trai khoảng hơn 10 ngày tuổi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.  
 
Trước cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận: Loát lấy chồng ở huyện Mao Minh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), không có con nên gọi điện về cho em gái là Lượt ở quê tìm mua trẻ sơ sinh để nuôi. Ở quê, Lượt có quen chị Khổng Thị Thanh Thuý ở Trảng Bom (Đồng Nai) sắp sinh con nhưng không muốn nuôi. Lượt nói với Loát nếu muốn nhận con Thuý làm con nuôi thì phải cho Thuý 10 triệu đồng. Loát đồng ý và từ Trung Quốc về Thanh Hoá rồi cùng Lượt vào Đồng Nai gặp Thuý.
 
Khi Thuý vừa sinh được một bé trai 10 ngày tuổi, hai bên đã tiến hàn trao đổi tiền và đứa trẻ. Sau đó 2 chị em Loát và Lượt cùng  nhau đưa cháu nhỏ ra TP Móng Cái, định đưa sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.
 
Hiện cháu bé đã được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh để chăm sóc. Hai đối tượng Loát và Lượt bị tạm giam để tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng đang làm rõ các đối tượng liên quan khác.

Anh Đô