1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cướp 4 vụ, đâm chết 1 người chỉ trong buổi sáng

Rạng sáng 28-10, nhận được tin báo về hàng loạt vụ cướp xảy ra trên Quốc lộ 19, thuộc địa bàn huyện Tây Sơn, trong đó có 1 vụ nạn nhân bị đâm chết, Công an huyện Tây Sơn đã triển khai lực lượng truy tìm và bắt được 3 tên cướp.

Ba tên cướp bị bắt ngay sau khi gây án là Huỳnh Văn Lập (SN 1989), Nguyễn Ngọc Vương (SN 1992) và Đinh Văn Vũ (SN 1994), cùng ở xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. Theo lời khai của 3 tên cướp, đồng bọn của chúng còn có 3 tên nữa đã chạy thoát, gồm: Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1988), Nguyễn Cao Duy (SN 1995) Nguyễn Công Thạnh (SN 1992), ở cùng địa phương.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 28-10, băng cướp này đi 2 xe máy, mang theo 4 con dao và 1 bình xịt hơi cay. Khi đến thôn Thượng Sơn, xã Tây Giang (huyện Tây Sơn), chúng chặn xe mô tô, chém trúng tay anh Thân Trọng Hùng (SN 1970) rồi cướp điện thoại di động và 80.000 đồng tiền mặt.
 
Tiếp đó, cả băng chạy đến thôn Hòa Trung, xã Bình Tường lần lượt cướp của chị Bùi Thị Nữ (SN 1970) 700.000 đồng và của chị Kiều Thị Sương (34 tuổi) 1,7 triệu đồng.
 
Băng cướp tiếp tục đến xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) chặn xe máy anh Phan Văn Hữu (SN 1972) đang chở vợ từ TP Quy Nhơn về, cướp 301.000 đồng. Trong lúc hành động bọn chúng đâm anh Hữu trọng thương và chết ngay sau đó tại bệnh viện.
 
Hiện Công an huyện Tây Sơn đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng, công an các địa phương truy bắt 3 tên cướp còn lại.

Theo Mai Trịnh
Người Lao Động