1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cục trưởng Cảnh sát môi trường nói về vi phạm của Nhiệt điện Phả Lại

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) đã có thông tin liên quan đến việc vi phạm môi trường của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (Kinh Môn, Hải Dương).

Sáng 8/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) cho biết, tháng 11/2021, Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và đã có những chỉ đạo về lĩnh vực môi trường. 

Cục trưởng Cảnh sát môi trường nói về vi phạm của Nhiệt điện Phả Lại - 1

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tháng 5/2022, C05 đã chủ động làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, yêu cầu rà soát tất cả các đơn vị của tập đoàn chấp hành pháp luật về môi trường theo quy định của COP26. Ngoài ra, cũng nội dung này, C05 đã làm việc với ngành thép, xi măng,...

"Sau một năm yêu cầu, vào ngày 24/5/2023, C05 mới tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Nhà máy này có dây chuyền hoạt động từ năm 1982, còn lại hoạt động từ năm 2002. Khi kiểm tra đã phát hiện nhà máy vi phạm về ô nhiễm môi trường. C05 đã ban hành quyết định xử phạt hành chính nhà máy số tiền hơn 3,9 tỷ đồng và hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động 12 tháng", Thiếu tướng Trần Minh Lệ nói.

Cũng theo ông Lệ, Nghị định 45 của Chính phủ đã quy định rất rõ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực về môi trường. Đối với hình phạt bổ sung còn liên quan đến an ninh năng lượng, C05 đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan để xử lý vấn đề này.

Liên quan đến nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, việc xử lý môi trường với phát thải bằng 0 là rất "gay gắt" đối với nước ta. Thực hiện vấn đề này không những để đảm bảo môi trường trong nước, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm quốc tế của nước ta.

"Điện sạch để phát triển kinh tế, thậm chí để sản xuất hàng hóa. Nếu hàng hóa sản xuất không sạch các nước sẽ đánh thuế rất cao, từ đó chúng ta chịu nhiều thiệt thòi", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, nhiều nhà máy điện, xi măng,... ở Hải Dương đã xây dựng và đi vào hoạt động từ rất lâu. Do đó, để xử lý về vấn đề môi trường cần có lộ trình, hài hòa giữa các vấn đề, tránh tác động lớn đến phát triển kinh tế của địa phương.

Trước đó, ngày 10/7, Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại nhận quyết định của Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) về vi phạm thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn về chất thải tại ống khói dây chuyền I. 

Cụ thể, bụi tổng vượt 3,35 lần, SO2 vượt 2,37 lần, NOx vượt 1,11 lần, với lưu lượng 167.949 m3/giờ. 

Đồng thời thải khí thải có chứa các thông số thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền II. Cụ thể, SO2 vượt 2,58 lần, NOx vượt 1,34 lần, với lưu lượng 331.700 m3/giờ.

C05 đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng mức tiền phạt 3,925 tỷ đồng, cùng với hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại trong thời gian 12 tháng (gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để chủ trì tổ chức hình thức phạt bổ sung).