1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp vụ nữ sinh 13 tuổi bị hiếp dâm kêu cứu ở Sơn La:

“Cục điều tra sẽ vào cuộc…”

(Dân trí) - Cục trưởng Cục điều tra (VKND Tối cao) Nguyễn Hải Phong khẳng định: “Cục điều tra sẽ vào cuộc nếu các cơ quan tố tụng TP Sơn La có dấu hiệu xâm phạm tư pháp”, trong vụ các cơ quan tố tụng TP Sơn La bắt tạm giam oan sai cô giáo Đức.

“Cục điều tra sẽ vào cuộc…”      - 1


Cơ quan CSĐT CA TP Sơn La gửi về trường nơi cô giáo Đức công tác bản thông báo thừa nhận bắt tạm giam oan sai cô giáo Đức: (ảnh, H.Ngân)
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, về vụ việc vừa qua các cơ quan tố tụng TP Sơn La bắt tạm giam oan sai cô giáo Bùi Thị Đức, trong vụ “nữ sinh 13 tuổi bị hiếp dâm kêu cứu ở Sơn La”,  ông Nguyễn Hải Phong Cục trưởng Cục điều tra (Cục 6 VKSND Tối cao) cho hay, sau khi nhận được đơn thư khiếu nại và qua các bài báo Dân trí phản ánh, Viện trưởng VKSND Tối Cao đã chỉ đạo Vụ Thực hành quyền công tố Kiểm sát điều tra án hình sự về Trật tự xã hội (Vụ 1A) tiến hành điều tra theo thẩm quyền để báo cáo Viện trưởng.

Ông Nguyễn Hải Phong cho biết thêm, hiện nay các cơ quan điều tra có thẩm quyền đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của việc bắt tạm giam oan sai cô giáo Bùi Thị Đức và chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng về vụ việc.

“Trong vụ này, nếu các cơ quan điều tra kết luận cho thấy có dấu hiệu của loại tội phạm hình sự xâm phạm tư pháp thì Cục điều tra chúng tôi sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền”, ông Nguyễn Hải Phong khẳng định.

Hồng Ngân