1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

"Cục Đăng kiểm đang cố gắng mở lại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội"

Thế Hưng

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng đã nói như vậy về giải pháp để giải quyết tình trạng người dân vẫn phải lấy phiếu hẹn chờ 5 - 7 ngày đến lượt kiểm định xe hiện nay ở Hà Nội.

Sau khi Thông tư 02 ra đời, nhiều bất cập trong thông tư cũ đã được sửa đổi giúp việc đăng kiểm xe trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn cho người dân. Tình trạng xếp hàng dài cả ngày lẫn đêm đã không còn diễn ra, thay vào đó người dân được phát phiếu hẹn.

Tuy nhiên, chủ phương tiện vẫn phải chờ 5 - 7 ngày mới tới lượt hẹn, thậm chí lâu hơn. Nguyên nhân do một số trung tâm đăng kiểm vẫn đóng cửa, lượng đăng kiểm viên hiện tại cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng cho biết, Cục đang đẩy mạnh khôi phục các trạm. Cơ quan công an cũng tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động trở lại.

Cũng theo ông Thắng, hiện nay, trạm đăng kiểm của Cục gần như 100% hoạt động lại. Cục Đăng kiểm cũng đã làm việc với UBND TPHCM hỗ trợ thủ tục để phối hợp mở lại các trung tâm. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang sắp xếp làm việc với UBND TP Hà Nội trong thời gian tới về việc mở lại các trung tâm đăng kiểm.

"Cục Đăng kiểm Việt Nam đang cố gắng mở lại các trung tâm tại Hà Nội, TPHCM trước. Cơ quan công an cũng đang trả lại phương tiện máy móc từng trạm một, công tác phối hợp rất tốt", Cục trưởng khẳng định.

Để giải quyết triệt để tình trạng chờ đợi dài ngày của người dân, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, cần phải có được đăng kiểm viên để mở lại một số trung tâm đang phải dừng hoạt động. Đồng thời, bổ sung đăng kiểm viên cho các trung tâm đang hoạt động nhưng do thiếu người nên chỉ hoạt động được với số dây chuyền tối thiểu.

Cục Đăng kiểm đang cố gắng mở lại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội - 1

Sớm mở lại các trạm đăng kiểm trên cả nước (Ảnh: Thế Hưng).

"Khi có thêm đăng kiểm viên thì sẽ hoạt động được nhiều dây chuyền. Từ đó sẽ giải quyết được ngay tình trạng ùn tắc như hiện nay", ông An cho hay.

Cũng theo ông An, thông tư mới ban hành không phải nhằm mục đích ngay lập tức giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm mà để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sau khi thông tư 02 có hiệu lực, sáng ngày 23/3 tại trung tâm đăng kiểm 29-14D (Khu công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội) thực hiện kiểm định khoảng 40 xe. Các xe được kéo dài chu kỳ kiểm định chủ yếu nằm ở phân khúc xe cá nhân 5 - 7 chỗ. Số lượng ô tô mới được miễn đăng kiểm lần đầu chỉ khoảng 5 xe.

Tương tự tại trung tâm đăng kiểm 29-11D (Chương Mỹ, Hà Nội), số xe được điều chỉnh kéo dài chu kỳ đăng kiểm khá lớn, tập trung chủ yếu vào ô tô con thời gian sản xuất đến 7 năm hoặc từ 12 - 15 năm, chiếm khoảng 30 - 40% tổng số xe đơn vị này thực hiện trong ngày 22/3.

Tại Trung tâm đăng kiểm 29-03S (Đống Đa, Hà Nội), 15 xe mới đã được miễn đăng kiểm lần đầu trong ngày 22/3 nhưng đây đều là các phương tiện đều có phiếu hẹn từ trước.

Theo đánh giá của lãnh đạo các trung tâm, với quy định mới, quy trình cấp tem kiểm định cho khách hàng sẽ nhanh hơn vì không cần phải đưa xe vào dây chuyền, từ đó có thêm thời gian để đăng kiểm cho các xe khác.