1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri kiến nghị được vay vốn ưu đãi đến 2010

(Dân trí) - Cử tri kiến nghị Chính phủ đơn giản hoá các thủ tục vay vốn và kéo dài thời hạn cho vay ưu đãi đến hết năm 2010. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ nên trình bày báo cáo về kết quả phòng chống tham nhũng tại các kì họp Quốc hội.

Đó là những nội dung trong bản Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kì họp thứ 6, Quốc hội khoá XII.

Tăng cường quản lí khai thác bô xít, than

Cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô…

Tuy nhiên, về gói kích cầu, theo phản ánh của cử tri, do có nhiều qui định chưa thật sự phù hợp nên các hộ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác vẫn khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất mua máy móc thiết bị.

Theo phản ánh của Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam và Hiệp hội các làng nghề Việt Nam, chỉ có dưới 10% các hội viên, tổ chức thành viên của các tổ chức này có nhu cầu đã được vay từ các nguồn vốn kích cầu.
 
Cử tri kiến nghị được vay vốn ưu đãi đến 2010 - 1
Nhiều vấn đề bức xúc của đời sống đã được cử tri Hà Nội trao đổi với Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri cách đây ít ngày.

Cử tri kiến nghị Chính phủ kịp thời chấn chỉnh việc cho vay không đúng đối tượng và sử dụng không đúng mục đích nguồn vốn ưu đãi. Đặc biệt, đơn giản hơn các thủ tục vay vốn và kiến nghị kéo dài thời hạn cho vay ưu đãi đến hết năm 2010.

Cử tri cũng phản ảnh, người lao động thiếu việc làm và mất việc làm gia tăng, lao động Việt Nam ở nước ngoài bị mất việc phải về nước trước thời hạn khá nhiều.

Việc thu hồi đất nông nghiệp, lâm nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, sân golf nhiều nơi chưa hợp lý. Người nông dân bị thu hồi đất phần lớn chưa được đào tạo nghề, hoặc được đào tạo nhưng rất hình thức nên rất khó kiếm được việc làm.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường, cử tri cho rằng, việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm của các địa phương, các ngành chức năng rất chậm chễ, tiếp tục là mối quan tâm, bức xúc lớn của toàn xã hội.

Cử tri kiến nghị Chính phủ tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là khai thác rừng, khai thác than, bô xít, titan.

Giải quyết dứt điểm những vụ án tham nhũng lớn

Nhiều cử tri cũng không đồng tình với việc tăng giá nước sinh hoạt và giá điện trong khi chất lượng chưa đảm bảo cho người tiêu dùng.

Tại nhiều khu vực, người dân thường xuyên bị mất điện, mất nước, cháy chập biến áp. Nhiều nơi người dân vẫn phải bỏ tiền ra để mua nước sinh hoạt không đảm bảo tiêu chuẩn, hàm lượng các chất độc hại vượt quá mức cho phép.

Tình trạng mạng lưới điện cũ nát ở các thành phố lớn vừa mất mỹ quan đô thị, vừa không đảm bảo an toàn cho nhân dân, thậm chí gây chết người ở một số địa phương.

Việc đào đường, dựng các “lô cốt” gây cản trở giao thông không giảm, trong khi nhiều “điểm đen” về giao thông chậm được khắc phục.

Tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong một thời gian ngắn đã liên tiếp xảy ra nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Phú Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Tĩnh… làm nhiều người chết, bị thương và hầu hết lại xảy ra ngay trong “Tháng an toàn giao thông”.

Về phòng chống tham nhũng, cử tri nhìn nhận, các giải pháp để phòng ngừa hiệu quả chưa cao. Một số vụ tham nhũng gây bức xúc trong nhân dân nhưng chậm được giải quyết.

Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ nên trình bày báo cáo về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại các kỳ họp Quốc hội; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ án tham nhũng lớn và đưa tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân theo dõi, giám sát.

Kim Tân