1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri Hà Nội kiến nghị “cải cách” năng lực và đạo đức cán bộ

(Dân trí) - Xử phạt cơ quan chức năng trong việc cưỡng chế sai, kiểm tra tổng thể các khu đô thị mới, tăng cường đối thoại với dân và xử lí nghiêm những vi phạm, cải cách năng lực và đạo đức cán bộ... Đó là những kiến nghị của cử tri Hà Nội với đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội trước kì họp thứ 2, Quốc hội khoá XII.

Sáng nay (16/10), đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP xung quanh những kiến nghị của cử tri.

 

Kiểm tra tổng thể các khu đô thị mới

 

Liên quan đến GPMB, nhiều cử tri kiến nghị xử phạt cơ quan chức năng trong việc cưỡng chế sai. Cử tri cũng phản ảnh, GPMB tại dự án kè Hồ Tây, cầu Vĩnh Tuy có những dấu hiệu vi phạm. Việc chậm tiến độ tại cầu Vĩnh Tuy làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực này. Giá đền bù trong các dự án còn thấp, không đủ để mua nhà tái định cư.

 

Cử tri đặt vấn đề về tính khả thi của dự án thành phố hai bên bờ sông Hồng, đồng thời đề nghị thành phố nghiên cứu thêm dự án, cung cấp thông tin cụ thể cho người dân. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại dự án thoát nước sông Tô Lịch, dự án vành đai 3 tại Thanh Xuân, Hoàng Mai... Kiểm tra dự án treo tại khu công nghiệp Sài Đồng, nút giao thông Cửa Nam - Nguyễn Khuyến. Tăng cường kiểm tra các dự án khu đô thị sinh thái tại Long Biên.

 

Cử tri cũng phản ảnh tình trạng, một số ban quản lí tại một số khu đô thị mới thiếu dân chủ, nhất là trong việc định ra mức phí, đồng thời đặt ra vấn đề kiểm tra tổng thể qui hoạch tại các khu đô thị mới.

 

Kiến nghị thành phố cho kiểm tra các trạm BTS của các công ty viễn thông để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, từ đó ban hành qui chế thống nhất về cách thức xây lắp các trạm này.

 

Tình trạng bán số đẹp của biển số ôtô giá cao, tình trạng cảnh sát giao thông nhận tiền của người vi phạm cũng được phản ảnh. Cùng đó, cử tri đề đạt một số giải pháp chống ùn tắc giao thông: cấm ôtô buýt vào các phố cổ, lắp đặt hệ thống đèn tại một số điểm ở Long Biên, di chuyển các trường đại học ra khỏi Hà Nội...

 

Một số cử tri cũng đề nghị sớm đặt  tên phố, số nhà tại các các khu phố, đường phố mới. Đề nghị tách thị trấn Đông Anh thành 2 thị trấn.

 

Có một số cử tri cho rằng, chợ đêm trong khu phố cổ đang biến tướng thành nơi bán hàng hạ giá, thiếu văn minh, các hộ dân lấn chiếm vỉa hè gây mất trật tự trị an và vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

 

Cử tri cũng cho rằng, nhà nước bị thất thu thuế nhiều, trong khi có những hộ dân phải đóng thuế tăng mỗi năm một mức. Đề nghị Thành phố thông báo cho cử tri được biết tình hình thu thuế và thất thu thuế của thành phố trong năm 2007.

 

Có cán bộ thường xuyên “trốn” dân

 

Về xây dựng chính quyền, có những cử tri kiến nghị một số sai phạm trong trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo ở quận Long Biên, Hoàng Mai. Có vụ việc tại Hai Bà Trưng được cử tri phản ảnh, quận chỉ trả lời người dân “bằng mồm”, không trả lời bằng văn bản. Cũng có cử tri cho rằng, nguyên nhân của khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người là do cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ tiếp dân vô cảm.

 

Một số cử tri bức xúc về việc một số cán bộ có sai phạm nhưng vẫn được đề bạt vào những vị trí quan trọng. Cử tri ở phường Ngọc Thuỵ, Long Biên đề nghị UBND thành phố cử đoàn thanh tra xuống cơ sở để kiểm tra, đối thoại với dân và xử lý nghiêm những vi phạm.

 

Về cải cách hành chính, có cử tri cho rằng, cán bộ, công chức làm việc không phải vì dân, do dân. Đề nghị thành phố có chính sách tập trung “cải cách” năng lực và đạo đức cán bộ. Nâng cao trình độ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa. Đặc biệt, thành phố cần chỉ đạo lãnh đạo các cấp phải thường xuyên, trực tiếp đối thoại với dân, nói đi đôi với làm, tránh tình trạng như hiện nay, nhiều cán bộ nói hay nhưng không làm được, thường xuyên “trốn” dân.

 

Có cử tri cho rằng, nhiều cán bộ trong cơ quan nhà nước không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn sử dụng xe công. Đề nghị thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm và thông báo cho cử tri biết kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng xe công của thành phố.

 

Phó Chủ tịch thường trực UBND Hà Nội, ông Phí Thái Bình phản ảnh với đoàn đại biểu Quốc hội, cả Hà Nội và các tỉnh lân cận đều có tâm lí chờ đợi xem, địa giới mới của Thủ đô sẽ bao gồm cả tỉnh Hà Tây hay chỉ một số huyện, cũng như gồm huyện nào của Vĩnh Phúc, hay của Hà Nam...

 

Theo ông Bình, nếu không làm nhanh thì Hà Nội lại có một cái áo vá mới. Một bệnh viện, một trường học xây mới hôm nay ở ngoại ô rất có thể sẽ lại thành ra nằm trong nội thành nay mai. Điều này ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển ổn định.

 

“Nếu không an cư thì Hà Nội không lạc nghiệp được, không có quy hoạch vùng thì Thủ đô mãi là tạm bợ”, ông Phí Thái Bình nhấn mạnh.

 

Mạnh Cường