1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Cụ ông thoát chết sau khi bị tàu hỏa tông phải

(Dân trí) - Ngày 19/6, ông Trương Keo, Trưởng công an xã Lộc An, huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một cụ ông đã thoát chết trong vụ tai nạn đường sắt trên địa bàn xã này.

Nạn nhân là ông Lê Bá V. (68 tuổi, trú tại xã Lộc An).

Theo đó, vào 10h sáng ngày 19/6, ông V. đi xe máy BKS 54P7 - 3710 trên đường ngang dân sinh giao với đường sắt theo hướng Quốc lộ 1A đến UBND xã Lộc An. Lúc ông V. rồ xe máy qua đường sắt ở đoạn thôn Nam Trạch, xã Lộc An thì tàu khách SE19 vừa tới.

Ông V. bị tàu tông phải và văng ra khoảng 2 mét, bị thương nặng. Những người ở gần đó đã đưa ông vào Trạm y tế xã Lộc An cấp cứu.


Chiếc xe máy của cụ V.tại nơi xảy ra tai nạn được đưa lên xe ba gác đưa đi sửa chữa

Chiếc xe máy của cụ V.tại nơi xảy ra tai nạn được đưa lên xe ba gác đưa đi sửa chữa

Tại hiện trường, xe máy của ông V. hư hỏng nặng phần đầu, phần giảm xóc phía sau bị gãy lìa khỏi thân xe. Riêng tàu hỏa phải dừng lại gần nửa tiếng để xử lý sự cố. Theo quan sát, nơi giao đường ngang dân sinh và đường sắt không có barie, gác chắn, đèn cảnh báo mà chỉ có duy nhất một biển cảnh báo.

Cho đến nay, ông V. đã qua cơn nguy kịch. Hiện vụ tai nạn đang được làm rõ.

Đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt nơi xảy ra vụ tai nạn
Đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt nơi xảy ra vụ tai nạn

Đại Dương