Hà Nội:

Cũ nát như tập thể Nguyễn Công Trứ

(Dân trí) - Nằm ở trung tâm của sự đông đúc, gần với chợ trời, những tòa nhà 4 tầng ngả màu nham nhở, lặng lẽ chứa trong mình các cư dân gắn bó hàng chục năm với nhiều kỉ niệm thiếu thốn, buồn vui.

Tập thể Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được biết đến với những hình ảnh xập xệ, cũ nát, chật chội khi đã trải qua 50 năm sử dụng. Nằm ở trung tâm của sự đông đúc, gần với chợ trời, những tòa nhà 4 tầng ngả màu nham nhở lặng lẽ chứa trong mình các cư dân gắn bó hàng chục năm với nhiều kỉ niệm thiếu thốn, buồn vui.
 
Đây là một trong gần 2.000 chung cư cũ của Hà Nội và TPHCM cần được cải tạo xây mới.
 
Mới đây TP Hà Nội đã yêu cầu xây dựng lại khu tập thể này ngay trong tháng 3, trước mắt sẽ triển khai tại dãy nhà A1 và A2.
 
Tưởng chừng chỉ cần một tín hiệu thay đổi, người dân sẽ phấn khởi đón nhận. Nhưng không gian tập thể chật hẹp dù có thiếu thốn tiện nghi thì khu nhà vẫn nằm trong trung tâm buôn bán đắc địa với bao tiện ích. Không chỉ che mưa nắng, ở đây còn là cuộc sống của họ.
 
Hiện tại những hộ dân ở dãy A1 và A2 đang được tạm cư tại quận Hoàng Mai, các dãy nhà còn lại chưa biết khi nào sẽ được xây mới. Người dân thấp thỏm vừa mừng vừa lo, chưa biết tương lai nơi ở sẽ ra sao.
 
Những hình ảnh ghi lại dưới đây có thể không còn lạ lẫm, nhưng hy vọng nó sẽ là ký ức khó quên cho những người dân đã từng gắn bó nhiều năm ở đây sau khi khu nhà được xây mới.

Hà Nội: Cũ nát như tập thể Nguyễn Công Trứ

Dãy nhà B1 và B2 TT Nguyễn Công Trứ có thể cũng được khởi công xây mới trong năm nay. Trong ảnh là dãy nhà B1.

Các căn hộ gần như được cải tạo bởi chủ nhân để phù hợp hơn cho điều kiện sống của họ.

Các căn hộ gần như được cải tạo bởi chủ nhân để phù hợp hơn cho điều kiện sống của họ.

Hiện tượng tróc lở vôi vữa hiện diện khắp bên trong các bức tường.

Hiện tượng tróc lở vôi vữa hiện diện khắp bên trong các bức tường.

Hiện tượng tróc lở vôi vữa hiện diện khắp bên trong các bức tường.

Mặc dù có bề ngoài xuống cấp, nhưng cư dân ở đây lại cho rằng nó vẫn còn tốt, "chỉ hơi xấu một tí thôi".

Họ lo rằng khi xây dựng lại, họ sẽ không còn được ở tại nơi đây nữa.

Họ lo rằng khi xây dựng lại, họ sẽ không còn được ở tại nơi đây nữa.

Họ lo rằng khi xây dựng lại, họ sẽ không còn được ở tại nơi đây nữa.

Các căn nhà thường có tổng diện tích khoảng gần 30m2, bao gồm cả công trình phụ. Vì vậy rất nhiều vị trí còn trống đã được cơ nới thêm để tận dụng không gian cho sinh hoạt.

Họ lo rằng khi xây dựng lại, họ sẽ không còn được ở tại nơi đây nữa.

Thiết kế bên trong tòa nhà thống nhất theo kiểu một bên là nơi ở, một bên là công trình phụ và được phân chia bởi lối đi chung ở giữa.

Bên trong một công trình phụ đã được cải tạo.

Bên trong một công trình phụ đã được cải tạo.

Ông Hoàng Minh Dự ở căn nhà số 301 B2 TT Nguyễn Công Trứ đang ngồi trong căn phòng cơi nới thêm.

Ông Hoàng Minh Dự ở căn nhà số 301 B2 TT Nguyễn Công Trứ đang ngồi trong căn phòng cơi nới thêm.

Ông Hoàng Minh Dự ở căn nhà số 301 B2 TT Nguyễn Công Trứ đang ngồi trong căn phòng cơi nới thêm.



Ông Hoàng Minh Dự ở căn nhà số 301 B2 TT Nguyễn Công Trứ đang ngồi trong căn phòng cơi nới thêm.

Vợ ông Dự là bà Hà Thị Diệp cùng với 2 người con và 2 người cháu đang sinh sống cùng tại ngôi nhà này. Bà Diệp lo ngại rằng sau khi xây mới gia đình bà sẽ không được ở đây nữa.

Cũng có nhiều hộ gia đình đã chuyển đi nơi ở khác, căn nhà được đem cho thuê.

Cũng có nhiều hộ gia đình đã chuyển đi nơi ở khác, căn nhà được đem cho thuê.

Cũng có nhiều hộ gia đình đã chuyển đi nơi ở khác, căn nhà được đem cho thuê.



Cũng có nhiều hộ gia đình đã chuyển đi nơi ở khác, căn nhà được đem cho thuê.

Sự xuống cấp của tập thể Nguyễn Công Trứ cho thấy việc xây dựng lại là cần thiết, nhưng bên cạnh đó cũng phải bảo đảm cân bằng quyền lợi giữa người dân và nhà đầu tư.


Hữu Nghị