1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Cụ bà bán bánh ướt về nhà ngày cuối năm bị tàu tông chết

(Dân trí) - Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra vào chiều 4/2 tại cung đường sắt km 685+600 giao với đường ngang dân sinh dẫn từ QL 1A đoạn Lê Duẩn (TP Huế) đi vào, làm một cụ bà tử vong.

Vào khoảng 15h chiều, trong lúc trời mưa lạnh, cụ ông Đỗ Ngân (80 tuổi, trú 391 đường Lê Duẩn, TP Huế) chở vợ là cụ bà Hoàng Thị Thương (75 tuổi) trên xe máy về nhà sau buổi bán bánh ướt.

Khi băng qua cung đường sắt nói trên (không có rào chắn) để về nhà cách đó chừng 200 mét thì 2 cụ bị tàu chở khách SE 11 chạy hướng Bắc Nam (tàu chỉ chạy dịp Tết) tông vào. Cú tông quá mạnh làm 2 cụ ngã xuống. Cụ bà bị chấn thương rất nặng, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không qua khỏi. Cụ ông Đỗ Ngân chỉ bị thương, không nguy hiểm tính mạng.

Vị trí nơi xảy ra làm chết thương tâm cụ bà bán bánh ướt ngày cuối năm
Vị trí nơi xảy ra làm chết thương tâm cụ bà bán bánh ướt ngày cuối năm

Đến 17h chiều cùng ngày, bệnh viện đã trả thi thể cụ Thương về nhà để lo an táng.

Cũng tại cung đường sắt giao nhau với đường dân sinh này, nửa tháng trước, vào tối 18/1 đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt làm tử vong một PGS.TS. Toán học thuộc trường Đại học Sư phạm Huế.

Đại Dương