1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT Hà Nội kịp thời cứu xe máy khỏi bốc cháy giữa đường

(Dân trí) - Đang trên đường làm nhiệm vụ, 1 tổ công tác của đội CSGT số 8 (Phòng PC67-Công an TP Hà Nội) phát hiện thùng hàng trên chiếc xe máy bốc cháy mà người điều khiển không biết, ngay lập tức các chiến sĩ CSGT đã dừng xe lấy bình cứu hỏa dập tắt đám cháy…

Chiếc xe máy được các chiến sĩ CSGT số 8 ứng cứu kịp thời khi ngọn lửa đang bốc cháy ở thùng hàng chở phía sau
Chiếc xe máy được các chiến sĩ CSGT số 8 ứng cứu kịp thời khi ngọn lửa đang bốc cháy ở thùng hàng chở phía sau

Thông tin từ đội CSGT số 8 (Phòng PC67 – Công an TP Hà Nội) cho biết: Trong quá trình điều tiết, phân luồng giao thông liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 22/2 tại km191 trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội), đến khoảng 14h ngày (23/2) tổ công tác do đồng chí Nguyễn Lưu Trung – Phó đội trưởng chỉ đạo gồm các đồng chí: Nguyễn Thế Vinh, Lê Công Thông, Lưu Trung Thủy, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Thanh, Phạm Anh Tuấn phát hiện 1 xe máy chở hàng mang BKS 29R2-9194 do 1 nam thanh niên điều khiển trên QL1A chiều Hà Nội – Hà Nam chở thùng hàng phía sau đang bốc cháy mà không biết. Tổ công tác ngay lập tức đã dừng phương tiện, kịp thời lấy bình cứu hỏa trên xe tuần tra dập tắt ngọn lửa.

Do phát hiện và kịp thời xử lý nên đám cháy đã được khống chế nên cả người điều khiển xe máy và phương tiện đều không bị thiệt hại, chỉ một phần hàng hóa đang chở trên xe bị cháy.

Được các chiến sĩ CSGT số 8 phát hiện và ứng cứu kịp thời nên không để lại thiệt hại đáng tiếc, nam thanh niên điều khiển xe máy gặp sự cố đã tỏ ra cảm kích, rất biết ơn tổ công tác.

Nguyên nhân gây cháy thùng hàng nói trên đang được làm rõ.

Nguyễn Dương

CSGT Hà Nội kịp thời cứu xe máy khỏi bốc cháy giữa đường - 2