1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

CSGT cải trang đi cứu người có ý định tự tử

(Dân trí) - Nhận được thông tin từ quần chúng báo có người phụ nữ đang có ý định tự tử, lãnh đạo Đội giao thông Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã cử cán bộ hóa trang như dân thường để giải cứu.

Lãnh đạo Đội CSGT quận Hồng Bàng, Công an Hải Phòng cho biết: đơn vị vừa ghi nhận việc làm ý nghĩa của các chiến sĩ trong đội về việc tham gia thuyết phục, giải cứu thành công một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự vẫn. Theo đó, vào lúc 8h sáng ngày 19/10, những người đi qua cầu Bính nhìn thấy một phụ nữ đang đi bộ trên cầu rồi bất ngờ leo qua lan can cầu đứng nhìn xuống sông sâu với ý định nhảy xuống.

Một đội nữ CSGT tiếp cận người phụ nữ, khuyên giải để bất ngờ các nam CSGT ập tới khống chế.
Một đội nữ CSGT tiếp cận người phụ nữ, khuyên giải để bất ngờ các nam CSGT ập tới khống chế.

Nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng lại theo dõi sự việc gây ách tắc giao thông. Thượng úy Phạm Đức Dương - Đội phó Đội CSGT (Công an quận Hồng Bàng) lập tức cử tổ công tác tới hiện trường. Tuy nhiên thay vì mặc sắc phục, các chiến sĩ được yêu cầu mặc thường phục, cùng với các cảnh sát giao thông nữ để tìm cách tiếp cận người phụ nữ có ý nghĩ dại dột kia.

Đội CSGT Công an quận Hồng Bàng kiên trì thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định tự vẫn, trở về với gia đình. Bên cạnh đó, lãnh đạo đội CSGT cũng đã báo trưởng công an quận xin các phương án ứng cứu nếu người phụ nữ này quẫn trí nhảy cầu tự tử. Sau thời gian dài thuyết phục, dùng các biện pháp nghiệp vụ tâm lý, CSGT đã thuyết phục người phụ nữ thành công. Các chiến sĩ CSGT hỗ trợ chị này leo lên mặt cầu Bính an toàn.

Người phụ nữ đang ở bên kia thành cầu đã đồng ý từ bỏ ý định tự vẫn.

Người phụ nữ đang ở bên kia thành cầu đã đồng ý từ bỏ ý định tự vẫn.

Tại Đội CSGT (Công an quận Hồng Bàng), người phụ nữ tâm sự tên là N.T.T, sinh năm 1963, ở huyện An Dương, Hải Phòng. Người này đang gặp những quẫn túng riêng trong cuộc sống nên có ý định dại dột. Ngay sau đó người phụ nữ đã được bàn giao cho gia đình động viên, hỗ trợ.

Được biết, tại cây cầu này từng xảy ra hàng chục vụ tự tử. Với độ cao của cây cầu này so với mặt nước, hầu hết những người rơi từ cầu xuống đều không có khả năng sống sót.

Thu Hằng