1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công nhận 15 di tích quốc gia trên đường Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Tin từ Sở VH-TT&DL Quảng Bình cho hay, 15 trọng điểm thuộc 8 cụm trên đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.

Tất cả các điểm này đều là trọng điểm của Đoàn 559 trên đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển (đoạn qua Quảng Bình).

Các điểm này gồm km số 0 trên tuyến đường 10, đồi Cha Quang trên đường 12 (nơi 7 TNXP và 10 bộ đội công binh hy sinh năm 1972), các trọng điểm lửa như cầu Kà Tang, hang Lèn Hà, ngầm Rin, đèo Đá Đẽo trên đường 15A.
 
Công nhận 15 di tích quốc gia trên đường Hồ Chí Minh - 1

Đồi Cha Quang - nơi 7 TNXP và 10 chiến sỹ công binh hy sinh.

Đường 16 có làng Ho nơi đặt chỉ huy sở đầu tiên của đoàn 559, khu vực suối Bang - nơi chữa bệnh của bộ đội Trường Sơn. Đường 15B có ngã ba Thọ Lộc, đường Ba Trại. Đường 20-Quyết Thắng có hang thông tin, hang y tá, tổng kho NH, hang Bảy Tầng.

Đường Hồ Chí Minh trên biển có cảng cá Thanh Khê (Bố Trạch) là điểm đầu xuất phát đoàn thuyền chở vũ khí vào Nam những năm 1960.

Những di tích này đều là chứng tích của một thời “xẻ dọc Trướng Sơn đi cứu nước”, nơi chứng kiến sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của nhiều anh hùng liệt sỹ.

Trước đó, 7 cụm di tích khác trên đường Trường Sơn đoạn qua Quảng Bình đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hồng Kỹ