1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Công bố quyết định tạm đình chỉ 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng

(Dân trí) - Vào lúc 18 giờ 40 phút ngày hôm nay (11/2), tại Trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Hải Phòng đã chính thức công bố quyết định tạm đình chỉ về Đảng, đình chỉ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch đối với 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng.

Cụ thể, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định đình chỉ chức vụ Phó bí thư huyện ủy đối với ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện và quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh. Quyết định đình chỉ đối với ông Hiền và ông Khanh có thời hạn 15 ngày tính từ ngày 09/2.


Công bố quyết định tạm đình chỉ 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng - 1
Ông Đào Trọng Tuấn - Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Thành ủy Hải Phòng đọc Quyết định đình chỉ đối với 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng. (ảnh: Thế Cường)

 

Quyết định đình chỉ 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng để cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến vụ cưỡng chế xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản Đoàn Văn Vươn vào ngày 05/1 vừa qua. 
 

Cũng tại buổi công bố quyết định đình chỉ, ông Trịnh Văn Minh - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng đã đọc Quyết định của UBND TP Hải Phòng về việc tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Hiền và ông Khanh, thời hạn 15 ngày tính từ 09/2.


Công bố quyết định tạm đình chỉ 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng - 2
Ông Lê Văn Hiền - người vừa bị tạm đình chỉ chức vụ Đảng và chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

 
Công bố quyết định tạm đình chỉ 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng - 3
 Ông Nguyễn Văn Khanh (trái) nhận Quyết định tạm đình chỉ về Đảng và chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

 

Phát biểu quan điểm tại cuộc họp, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền cho biết: “Hôm nay, tôi nhận quyết định của Thành ủy và UBND thành phố, tôi xin hứa trước các đồng chí lãnh đạo về việc kiểm điểm nghiêm khắc theo đúng yêu cầu của Thủ tướng, chỉ đạo của TP Hải Phòng”.
 

Buổi họp bắt đầu rất muộn và kết thúc chóng vánh vào lúc 18 giờ 45 phút. Tham dự buổi họp công bố quyết định đình chỉ đối với ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh có bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng lãnh đạo cơ quan chức năng TP Hải Phòng và gần 100 đại biểu, lãnh đạo các phòng ban chức năng huyện Tiên Lãng cùng hàng chục cơ quan thông tấn báo chí.

Công bố quyết định tạm đình chỉ 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng - 4
 

Ông Trịnh Văn Minh công bố Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch với ông Hiền và ông Khanh.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 07/2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Nguyễn Văn Thành đã công bố thông tin tạm đình chỉ công tác đối với ông Hiền và ông Khanh để phục vụ cho công tác điều tra vì có một số sai phạm liên quan đến vụ cưỡng chế hộ Đoàn Văn Vươn.

Quyết định đình chỉ của Thành ủy và UBND TP Hải Phòng được đưa ra sau 2 cuộc họp của UBND và Thành ủy Hải Phòng vào buổi sáng và buổi chiều cùng ngày.

Liên quan đến vụ án “Hủy hoại tài sản công dân” hiện đang được CQĐT Công an Hải Phòng thụ lý, cũng trong chiều ngày 11/2, Thượng tá Lê Đức Năm - Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan để xem xét ra quyết định khởi tố các bị can có liên quan đến việc phá hủy ngôi nhà của 2 anh em ông Vươn và ông Quý.

Liên quan đến vụ án này, Luật sư Nguyễn Cẩm - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hải Phòng khẳng định: “Ngoài việc khởi tố các bị can về tội danh “hủy hoại tài sản công dân”, CQĐT cần làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cán bộ lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã Vinh Quang để tiến hành khởi tố thêm tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Điều 285 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam”.
 
Tại cuộc họp sáng 11/2, UBND TP Hải Phòng đã thành lập Tổ Công tác của thành phố đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND TP, Dương Anh Điền . Theo đó, ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm Tổ trưởng, các thành viên là giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành liên quan tham gia để tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời mời đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội nông dân thành phố, Viện Kiểm sát thành phố, TAND thành phố tham gia theo dõi, giám sát thực hiện.
 
 

Quốc Đô - Anh Thế