1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công bố giải thưởng “Sao Thần Nông” tôn vinh nông dân giỏi

(Dân trí) - Sáng 26/1, BTC giải “Sao Thần nông” đã công bố hệ thống giải thưởng dành cho những nông dân xuất sắc, đại diện cho hơn 50 triệu nông dân trên cả nước bởi đã có sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu cho gia đình và đất nước.


Công bố giải thưởng “Sao Thần Nông” tôn vinh nông dân giỏi - 1

Festival Lúa gạo Việt Nam (tháng 11/2009) - một hoạt động nhằm tôn vinh những người nông dân làm ra lúa gạo. (Ảnh: Huỳnh Hải) 

Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, nông dân là những người đóng góp rất nhiều cho đất nước nhưng vẫn chịu nhiều thiệt thòi, ít được khen thưởng. Vì thế, giải thưởng Sao Thần Nông nhằm tôm vinh những nông dân có thành tích đặc biệt trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó làm giàu chính đáng tích cực tham gia giúp đỡ cộng đồng xóa đói, giảm nghèo…

Giải thưởng Sao Thần Nông do Hội Nông dân Việt Nam, VTV, Báo Nông thôn Ngày nay và Công ty cổ phần Hãng Thông Tấn Việt phối hợp tổ chức được khởi động từ tháng 1/2009, kết thúc vào ngày 31/1/2010.

Theo Ban tổ chức, đã có hơn 200 nông dân tiêu biểu ở các lĩnh vực khác nhau được giới thiệu trên các chuyên mục về nhà nông của Đài THVN và trong chuyên mục Sao Thần Nông của báo Nông thôn Ngày nay. Ban tổ chức  đã nhận được 30.000 tin nhắn của bạn đọc trên cả nước  để  bình chọn ra những nông dân giỏi, suất sắc.

Ông Lưu Quang Định, Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay cho biết, có 10 giải Sao Thần nông trị giá 15 triệu đồng/giải trao cho 10 nông dân suất sắc nhất. 9 giải còn lại (trị giá 10 triệu đồng/ giải) được trao cho 9 nông dân đoạt giải nông dân sáng tạo, nông dân vượt khó và nông dân ứng dụng KHKT.

Lễ trao giải Sao Thần Nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV vào tối 31/1/2010.

Nguyên Đức