1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân sập dầm cầu Thanh Trì

(Dân trí) - Sáng nay, 19/4, lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng PC15 (CATP Hà Nội) kết hợp cùng công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường vụ sập dầm nhịp dẫn cầu Thanh Trì để tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự cố.

Một lãnh đạo Phòng PC15 cho biết theo chỉ đạo của giám đốc CATP Hà Nội, tổ công tác của phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ sập dầm cầu cạn Pháp Vân - Linh Đàm (thuộc dự án cầu Thanh Trì) do công ty cầu 7 Thăng Long - Tổng công ty xây dựng cầu Thăng Long thi công. Nếu phát hiện phạm pháp hình sự, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Công tác khám nghiệm dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân sập dầm cầu Thanh Trì - 1

Công tác khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành (Ảnh: Phúc Hưng)

Ông Nguyễn Văn Công, chánh văn phòng Bộ GTVT thông tin, sự cố xảy ra tại vị trí phiến dầm I (gói thầu 3A) dài 33 m thuộc công trình cầu cạn nối dài (dự án cầu cạn  Pháp Vân - Linh Đàm) - Dự án cầu Thanh Trì. Phiến dầm rơi xuống đất và hỏng hoàn toàn.
 
"Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc xảy ra, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long, Nhà thầu, Tư vấn giám sát khẩn trương tập trung khắc phục sự cố, xác định nguyên nhân và nhanh chóng báo cáo Bộ về tình trạng trên.

Bộ GTVT cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo chất lượng thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng", ông Nguyễn Văn Công cho biết.

Thông tin từ nhà thầu, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Phúc Hưng